Hà Nội: Phạt hơn 100 triệu đồng 58 trường hợp không đeo khẩu trang

GD&TĐ - Qua 2 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cùng các lực lượng chức năng đã xử phạt 58 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, phạt thành tiền là 115 triệu đồng.

Công an quận Hoàn Kiếm xử phạt 58 trường hợp không đeo khẩu trang qua 2 ngày nghỉ lễ.
Công an quận Hoàn Kiếm xử phạt 58 trường hợp không đeo khẩu trang qua 2 ngày nghỉ lễ.

Ngày 2/5, Công an TP. Hà Nội cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, Công an thành phố đã chỉ đạo Công an cơ sở chủ trì, phối hợp tổ Covid-19 cộng đồng (đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng) lập danh sách người dân quay trở lại thành phố trên địa bàn.

Đặc biệt, sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 lực lượng chức năng tăng cường giám sát, quản lý và tuyên truyền hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân không khai báo y tế hoặc khai báo y tế không trung thực.

Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm thông tin, 2 ngày nghỉ lễ (30/4 và 1/5), Công an quận cùng các lực lượng chức năng đã xử phạt 58 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Qua đo, phạt thành tiền là 115 triệu đồng.

Thượng tá Đang cũng cho biết, hiện tại 18 phường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đều duy trì tổ công tác tuyên truyền xử phạt các hành vi không tuân thủ quy định phòng chống dịch Covid -19. Công an quận cũng thành lập tổ công tác lưu động tuần tra khép kién địa bàn.

Còn Thượng tá Nguyễn Ngọc Quyền, Trưởng Công an quận Hà Đông cho biết, qua phối hợp cùng cơ quan y tế, cán bộ UBND, các lực lượng chức năng của quận Hà Đông đã xử phạt 19 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Trong đó, phường Mộ Lao xử phạt 4 trường hợp; phường Văn Quán, Phúc La, Quang Trung mỗi phường xử lý 3 trường hợp; phường Hà Cầu, Nguyễn Trãi xử phạt 2 trường hợp; phường Vạn Phúc và Yên Nghĩa mỗi phường xử phạt 1 trường hợp.

“Trong thời gian tới, Công an quận Hà Đông tiếp tục phối hợp với Y tế các phường tuần tra, kiểm soát, phát hiện xử lý các hành vi vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Bộ Y tế…”, Thượng tá Quyền nhấn mạnh.

Thời gian tới, Công an TP Hà Nội cùng các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân việc bắt buộc cài đặt mã QR Code, khai báo y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sách giáo khoa là một thị trường đặc biệt, cần được quản lý chặt chẽ. Ảnh minh họa ITN

Đột phá trong phát triển chính sách về sách giáo khoa

GD&TĐ - Theo chuyên gia giáo dục, TSKH Phạm Đỗ Nhật Tiến, cung cấp một bộ sách giáo khoa (SGK) thống nhất toàn quốc là sự phát triển chủ trương một chương trình nhiều SGK theo tinh thần không áp đặt chuẩn mực cũ cho một nền giáo dục hiện đại.

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm cùng lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay trao xe đạp cho học sinh nghèo xã biên giới La Lay.

Trao quà cho học sinh nghèo xã biên giới La Lay

GD&TĐ - Ngày 5/10/2025, đoàn công tác xã hội của Báo Giáo dục và Thời đại đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Quảng Trị), tổ chức lễ trao tặng 30 chiếc xe đạp (mỗi chiếc trị giá 2 triệu đồng) do Công ty Hapulico Land tài trợ cho 30 em học sinh nghèo là người dân tộc thiểu số đang theo học tại các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã miền núi biên giới La Lay.