Hà Nội FC ẵm một loạt giải thưởng trong tháng 8

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Dẫn đầu bảng xếp hạng với chuỗi trận bất bại ấn tượng, đội bóng Thủ đô giành một loạt giải thưởng của tháng 8.

Hà Nội FC giành một loạt giải thưởng tháng 8.
Hà Nội FC giành một loạt giải thưởng tháng 8.

Chiều 29/8, Công ty VPF thông báo kết quả giải thưởng trong tháng 8 gồm các vòng đấu 10, 11, 12 và 13. HLV trưởng CLB Hà Nội HLV Chun Jae Ho xuất sắc giúp đội bóng giành trọn vẹn 12 điểm với 4 trận thắng liên tiếp qua đó dẫn đầu bảng xếp hạng với 30 điểm và đang có ưu thế lớn ở cuộc đua vô địch V.League năm nay qua đó giành giải thưởng “HLV xuất sắc nhất tháng”.

Với phong độ ấn tượng trên, CLB Hà Nội cũng đã giành được giải thưởng "CLB hay nhất tháng 8" do các chuyên gia và phóng viên bầu chọn. Họ vượt qua CLB Bình Định để đạt danh hiệu này. Đội Bình Định có ít hơn Hà Nội một trận thắng.

Bên cạnh đó, Nguyễn Văn Quyết của CLB Hà Nội được bầu chọn là "Cầu thủ hay nhất tháng 8". Văn Quyết chỉ ghi một bàn thắng trong bốn trận đấu nhưng được cho là người có tầm ảnh hưởng lớn đến các kết quả thi đấu của toàn đội giúp đội bóng này vững vàng ở ngôi đầu bảng xếp hạng nhiều vòng đấu liền.

Danh hiệu còn lại là Bàn thắng đẹp nhất tháng 8 thuộc về Ngô Hoàng Thịnh của TPHCM. Đó là siêu phẩm đá phạt từ cự ly 35m giúp TPHCM gỡ hòa trong chiến thắng 2-1 trước Hải Phòng ở vòng 10 ngày 29/7 trên sân Thống Nhất.

Lễ trao các giải thưởng này sẽ được tổ chức trước trận đấu giữa CLB Hà Nội với CLB Bình Định vào ngày 2/9 trên sân Hàng Đẫy ở vòng 15. Phần thưởng của Hoàng Thịnh được trao trước trận đấu CLB TP.HCM tiếp Nam Định vào ngày 4/9 ở sân Thống Nhất.

Hà Nội FC xuất sắc nhất V-League tháng 8, nhưng HLV Chun Jae-ho vẫn chưa hài lòng với màn thể hiện của đội nhà. Vị HLV người Hàn Quốc không vui khi Hà Nội FC bị ngắt mạch thắng trận liên tiếp khi hòa SLNA trên sân Vinh ở vòng đấu gần nhất.

"Tôi biết rằng Hà Nội FC không thể thắng mãi suốt giải đấu được, nhưng kết quả này làm tôi thất vọng", HLV Chun Jae-ho nói.

"Chúng tôi luôn sẵn sàng cho từng trận đấu, vì thế tôi không hài lòng với kết quả hòa. Hà Nội FC luôn muốn chơi bóng đá đẹp, cống hiến chứ không muốn chơi phòng ngự. Đương nhiên, bóng đá không phải lúc nào cũng chiến thắng nhưng hy vọng ở những trận sau Hà Nội FC sẽ chơi tốt hơn".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.