Hà Nam: Thầy cô tất bật dọn dẹp trường lớp trước ngày đón học sinh

GD&TĐ - Ngày 20/11, giáo viên nhiều trường tại Hà Nam đã tập trung vệ sinh, khử khuẩn trường lớp, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường từ tuần tới.

Công tác vệ sinh khử khuẩn được các nhà trường tiến hành ngay trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ảnh: Khôi Nguyên.
Công tác vệ sinh khử khuẩn được các nhà trường tiến hành ngay trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ảnh: Khôi Nguyên.

Chia sẻ với Báo Giáo dục & Thời đại chiều 20/11, ông Trịnh Xuân Thắng-Trưởng Phòng GD&ĐT TP Phủ Lý (Hà Nam) cho hay, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh cũng như Sở GD&ĐT, Phòng đã yêu cầu các cơ sở giáo dục trực thuộc từ mầm non đến THCS trên địa bàn tập trung làm tốt khâu chuẩn bị về cơ sở vật chất, các điều kiện về an toàn phòng dịch trong hai ngày cuối tuần để sẵn sàng đón học sinh quay lại trường từ ngày 22/11. 

Theo ông Thắng, các xã/phường trên địa bàn TP Phủ Lý hiện thuộc khu vực vùng xanh (an toàn) và vùng vàng (nguy cơ). Toàn thành phố có tổng số 67 trường với trên 34.000 học sinh. Trong đó, học sinh cấp tiểu học và THCS đều là hơn 16.300 em; số trẻ mầm non là gần 8.300 cháu. Phòng GD&ĐT đã yêu cầu lãnh đạo các trường xây dựng thời khóa biểu cho cả học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong tuần tới. 

Với những học sinh thuộc diện F0, F1, F2 chưa được đến trường, giáo viên vẫn sẽ dạy học trực tuyến cho các em để không bị chậm chương trình. Trường hợp nào chưa có điều kiện tham gia học online, các trường sẽ phải có kế hoạch dạy bù cho các em. Trong tuần đầu tiên đi học lại, giáo viên chủ yếu ôn tập và củng cố lại kiến thức cho học sinh. Sau đó, tùy điều kiện thực tế sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá định kỳ theo kế hoạch năm học. 

"Với các trường vùng vàng, việc đón học sinh sẽ thực hiện linh hoạt. Nếu lãnh đạo nhà trường cảm thấy chưa an toàn thì có thể tiếp tục dạy học trực tuyến. Khi nào đủ điều kiện sẽ đề xuất với Phòng GD&ĐT phương án cho học trực tiếp. Trong hai ngày 20 và 21/11, lãnh đạo thành phố sẽ tổ chức các đoàn đi kiểm tra điều kiện đón học sinh đi học trở lại tại các trường.

Thống kê cho thấy, tổng số lượng học sinh từ lớp 7 đến lớp 9 của thành phố là khoảng 7.100 em. Sau khi chuẩn bị các điều kiện cần thiết theo quy định, bắt đầu từ ngày mai (21/11), các trường THCS sẽ phối hợp với ngành y tế cùng chính quyền địa phương tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tại trường cho khoảng 2.200 học sinh khối 9" - ông Trịnh Xuân Thắng thông tin. 

Hình ảnh giáo viên, nhân viên các trường ở TP Phủ Lý dọn dẹp vệ sinh, phun khử khuẩn trường lớp ngày 20/11:

Thầy cô cùng nhân viên y tế Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo tới trường dọn dẹp vệ sinh vào sáng 20/11.
Thầy cô cùng nhân viên y tế Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo tới trường dọn dẹp vệ sinh vào sáng 20/11.
Nhân viên y tế phun khử khuẩn các phòng học bằng dung dịch Cloramin-B.
Nhân viên y tế phun khử khuẩn các phòng học bằng dung dịch Cloramin-B.
Hành lang, cửa các lớp học cũng được phun khử khuẩn theo quy định.
Hành lang, cửa các lớp học cũng được phun khử khuẩn theo quy định.
Phòng học tại Trường Tiểu học Liêm Tiết được phun khử trùng.
Phòng học tại Trường Tiểu học Liêm Tiết được phun khử trùng.
Sau khi phun, bàn ghế các lớp sẽ tiếp tục được giáo viên tới lau dọn sạch sẽ.
Sau khi phun, bàn ghế các lớp sẽ tiếp tục được giáo viên tới lau dọn sạch sẽ.
Giáo viên Trường Tiểu học Tiên Tân tới quét dọn lớp học.
Giáo viên Trường Tiểu học Tiên Tân tới quét dọn lớp học.
Bàn ghế cũng được cô giáo lau dọn, sắp xếp lại sau nhiều tháng học trò không đến trường.
Bàn ghế cũng được cô giáo lau dọn, sắp xếp lại sau nhiều tháng học trò không đến trường.
Các cô giáo Trường Mầm non Châu Sơn đến trường dọn dẹp vệ sinh sáng 20/11.
Các cô giáo Trường Mầm non Châu Sơn đến trường dọn dẹp vệ sinh sáng 20/11.
Hà Nam: Thầy cô tất bật dọn dẹp trường lớp trước ngày đón học sinh ảnh 9
Công tác vệ sinh khử khuẩn lớp học là yêu cầu bắt buộc.
Công tác vệ sinh khử khuẩn lớp học là yêu cầu bắt buộc. 
Hà Nam: Thầy cô tất bật dọn dẹp trường lớp trước ngày đón học sinh ảnh 11
Trường Tiểu học Phù Vân cũng cho nhân viên phun khử khuẩn trường lớp.
Trường Tiểu học Phù Vân cũng cho nhân viên phun khử khuẩn trường lớp.
Hà Nam: Thầy cô tất bật dọn dẹp trường lớp trước ngày đón học sinh ảnh 13
Tất cả các trang thiết bị cũng được rà soát kỹ trước khi đón học sinh.
Tất cả các trang thiết bị cũng được rà soát kỹ trước khi đón học sinh.
Sắp được đón học sinh trở lại trường nên tâm trạng các thầy cô nơi đây rất háo hức, quên luôn những giọt mồ hôi rơi trên trán khi dọn dẹp trường lớp.
Sắp được đón học sinh trở lại trường nên tâm trạng các thầy cô nơi đây rất háo hức, quên luôn những giọt mồ hôi rơi trên trán khi dọn dẹp trường lớp. 
Thầy cô luôn làm tất cả vì học sinh thân yêu.
Thầy cô luôn làm tất cả vì học sinh thân yêu.
Trước đó, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nam Phạm Anh Tuấn cho biết, lãnh đạo UBND tỉnh đã đồng ý cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh được đi học trực tiếp tại trường từ ngày 22/11.
Ông Tuấn nhấn mạnh, điều quan trọng nhất lúc này chính là công tác đảm bảo các điều kiện an toàn khi đón học sinh trở lại trường sau thời gian dài học trực tuyến. Sở đã chỉ đạo các Phòng GD&ĐT cùng các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm quy định về an toàn phòng dịch. Trong đó, chú trọng công tác vệ sinh, khử khuẩn và chuẩn bị cơ sở vật chất trường lớp trước khi đón các em quay lại học trực tiếp. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà ga xe lửa ở thành phố Dnipro, một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của quân đội Ukraine bị tấn công tên lửa ngày 19/4/2024

Phòng không Ukraine suy yếu

GD&TĐ - Ngày 19/4/2024, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực quân sự quan trọng của lực lượng Kiev.