Hà Nam: 99,4% trường công lập đạt chuẩn quốc gia

GD&TĐ - Thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nam cho biết, hiện tổng số trường học công lập trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn quốc gia là 359/361 trường, chiếm tỷ lệ 99,4%.

Ảnh minh họa: Khôi Nguyên.
Ảnh minh họa: Khôi Nguyên.

Tại hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm học 2020 - 2021, triển khai công tác thi đua năm học 2021 - 2022 mới đây, đại diện Sở GD&ĐT Hà Nam đã cung cấp một số thông tin đáng chú ý. 

Theo đó, năm học 2020 - 2021, phong trào thi đua của ngành Giáo dục và đào tạo đã được triển khai thực hiện thiết thực, sâu rộng, hiệu quả, thực sự là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục. Các phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập", “Dạy tốt - Học tốt" đã tạo được nhiều kết quả đáng trân trọng.

Kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2021 có 46/74 thí sinh tham dự đạt giải; cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2020 - 2021, đoàn Hà Nam tham dự với hai dự án thì có một dự án đạt giải Ba.

Cơ sở vật chất trường lớp ngày càng được phát triển theo hướng hiện đại, đồng bộ. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số trường học công lập trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn quốc gia là 359/361 trường, chiếm tỷ lệ 99,4%.

Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, tự sáng tạo", “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức" đã tạo sự chuyển biến tốt trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục về ý thức rèn luyện đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, lối sống lành mạnh; thường xuyên tự học hỏi, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và sáng tạo trong hoạt động giáo dục và quản lý giáo dục.

Triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Triển khai công tác thi đua năm học 2021 - 2022, ngành Giáo dục và đào tạo Hà Nam đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; triển khai thực hiện phong trào thi đua đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ phát động và tỉnh Hà Nam hưởng ứng “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19".

Các em học sinh tại Thị xã Duy Tiên được trao tặng thiết bị học trực tuyến. Ảnh: Khôi Nguyên.
Các em học sinh tại Thị xã Duy Tiên được trao tặng thiết bị học trực tuyến. Ảnh: Khôi Nguyên.

Triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình “Sóng và máy tính cho trẻ em"; phát động, tổ chức và triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Toàn ngành Giáo dục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021 - 2022"; tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập" ngành Giáo dục giai đoạn 2020 - 2025...

Trước đó, lãnh đạo Văn phòng Sở GD&ĐT Hà Nam cho hay, thực hiện chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Bộ GD&ĐT. 

Căn cứ Công văn chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc vận động quyên góp, ủng hộ “máy tính cho em”, Sở GD&ĐT cùng Công đoàn giáo dục tỉnh Hà Nam đã ban hành Kế hoạch số về việc vận động quyên góp, ủng hộ thiết bị học tập trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Các Phòng GD&ĐT cùng các đơn vị trường học đã thực hiện cuộc vận động quyên góp, ủng hộ thiết bị học tập trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, thành lập Ban vận động quyên góp, ủng hộ, tiếp nhận kinh phí hỗ trợ thiết bị học trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại đơn vị,

Tính đến ngày 11/11, có tổng số 380 đơn vị trong ngành giáo dục tỉnh tham gia quyên góp, ủng hộ với số tiền là khoảng 1 tỷ 976 triệu đồng. Trong đó, số tiền Sở GD&ĐT, các Phòng GD&ĐT, các đơn vị trường học vận động được là 1 tỷ 911 triệu đồng. Số tiền Sở GD&ĐT vận động được từ các doanh nghiệp là 65 triệu đồng.

Đặc biệt, tỉnh Hà Nam có 3 thầy cô vừa được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cao quý "Nhà giáo ưu tú"; hai cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân được nhận Cờ thi đua, danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, Chiến sỹ thi đua, Bằng khen của UBND tỉnh; Bằng khen của Bộ GD&ĐT. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ