Hà Giang: Bắt 10 đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề quy mô lớn

GD&TĐ - Thêm 10 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề với quy mô lớn tại địa bàn huyện Vị Xuyên (Hà Giang) bị bắt giam và khởi tố.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề bị Công an tỉnh Hà Giang bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang.
Các đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề bị Công an tỉnh Hà Giang bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang.

Ngày 5/8, thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với 10 bị can để điều tra về tội đánh bạc theo quy định của Bộ luật Hình sự.

10 bị can bị khởi tố, tạm giam gồm: Nguyễn Văn Nghị (sinh năm 1982); Tạ Thị Đáy (sinh năm 1963); Bùi Ngọc Giang (sinh năm 1991); Vũ Đình Tú (sinh năm 1994); Hoàng Văn Nguyên (sinh năm 1987); Hoàng Văn Khải (sinh năm 1995); Ban Văn Thương (sinh năm 1998); Triệu Chòi Chìu (sinh năm 1985); Nguyễn Công Vụ (sinh năm 1970) và Nguyễn Văn Phiên (sinh năm 1987), có hộ khẩu thường trú tại huyện Vị Xuyên và thành phố Hà Giang.

Trước đó, khoảng 18h55’ ngày 4/6, Công an tỉnh Hà Giang đã tổ chức triệt phá thành công đường dây tội phạm đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề tại địa bàn các xã, thị trấn thuộc huyện Vị Xuyên.

Tại thời điểm trên, công an đã phát hiện, bắt quả tang 7 đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề.

Cơ quan Công an xác định tổng số tiền các đối tượng giao dịch mua bán số lô, số đề khoảng 700 triệu đồng/ngày.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục ra quyết định khởi tố đối với 10 bị can có liên quan đến đường dây.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quang cảnh hội thảo.

Đạo đức, pháp lý và an toàn dữ liệu trong ứng dụng AI tài chính

GD&TĐ - Ngày 15–16/12, Viện Ngân hàng – Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Viện Giám sát Tài chính Hàn Quốc (Financial Supervisory Service – FSS), tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “AI và Đổi mới sáng tạo trong phân tích thị trường tài chính” (AIFMA).

Tranh minh họa người Philippines thời tiền thuộc địa. Ảnh: Ancient-origins.net

Những chiếc răng đính vảy vàng

GD&TĐ - Nhà thám hiểm Antonio Pigafetta viết trong nhật ký rằng, năm 1521, ông đến Philippines và gặp tù trưởng có bộ răng đính vảy vàng sáng loáng.