Hải Dương: Phá đường dây lô đề giao dịch 500 triệu/ngày

GD&TĐ - Công an tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra về hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề do đối tượng Phạm Văn Trung (SN 1997, trú tại thôn Huyền Bủa, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc) cầm đầu.

Nhóm đối tượng này đã liên kết với nhau, sử dụng tài khoản mạng xã hội Zalo để thực hiện mọi giao dịch. Hàng ngày, thông tin người chơi được các “chân rết” thu thập, tập hợp và chuyển qua điện thoại cho Trung để nhận tiền “hoa hồng”.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương đã mời các đối tượng liên quan đến cơ quan công an làm việc và đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội.

Các đối tượng bị cơ quan chức năng khởi tố.
Các đối tượng bị cơ quan chức năng khởi tố.

Theo kết quả điều tra, ngày 10/5, đối tượng Phạm Văn Trung cùng Dương Thị Ngọc Thu (SN 1989, trú tại thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc); Lê Văn Đông (SN 1995, trú tại xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà); Nguyễn Minh Hiệu (SN 1996, trú tại xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc) và một số đối tượng khác đã sử dụng tài khoản Zalo trên điện thoại để đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đánh bạc và tổ chức đánh bạc; khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Trung và Lê Văn Đông; khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thị Ngọc Thu và Nguyễn Minh Hiệu; đồng thời bàn giao vụ việc cho Công an huyện Gia Lộc tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ