Gửi hơn 5.200 quân đến biên giới Mexico: Ông Trump thể hiện lập trường trước cuộc bầu cử giữa kỳ

GD&TĐ - Rạng sáng 30/10 theo giờ Việt Nam, Mỹ cho biết sẽ gửi hơn 5.200 quân để giúp bảo đảm an ninh biên giới với Mexico - mức binh lính triển khai lớn hơn dự kiến khi Tổng thống Donald Trump tăng cường lập trường về nhập cư trước ngày 6/11 của cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa kỳ.  

Đặc vụ Mỹ với các thiết bị chống bạo động được huy động bảo vệ biên giới trên cầu quốc tế giữa Mexico và Mỹ, tại Ciudad Juarez (Mexico) ngày 29/10/2018
Đặc vụ Mỹ với các thiết bị chống bạo động được huy động bảo vệ biên giới trên cầu quốc tế giữa Mexico và Mỹ, tại Ciudad Juarez (Mexico) ngày 29/10/2018

Ngăn chặn đến cùng

Việc điều động nội địa này sẽ di chuyển một lực lượng hoạt động tương đương với lực lượng quân đội Mỹ tại Iraq hiện nay, để đối phó với một đoàn những người di cư đang đi bộ xuyên qua Mexico tiến về phía Mỹ, khiến ông lo ngại việc nhóm người khổng lồ này sẽ tìm cách vượt biên giới vào Mỹ.

Tướng Terrence O’Shaughnessy, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Bắc Mỹ, cho biết 800 lính Mỹ đã trên đường đến biên giới Texas, số còn lại đông đảo hơn đã đi đến biên giới ở California và Arizona.

“Tổng thống đã nói rõ rằng an ninh biên giới là an ninh quốc gia”, O’Shaughnessy nói, khi ông trình bày chi tiết về triển khai số quân nói trên, vốn lớn hơn con số 800 - 1.000 quân mà các quan chức Mỹ dự đoán tuần trước.

Tướng O’Shaughnessy nói một số binh sĩ sẽ được trang bị vũ khí, mặc dù không rõ ai - ngoài cảnh sát quân đội Mỹ - có thể cần những vũ khí đó. Các quan chức Mỹ nhấn mạnh rằng, quân đội sẽ không làm nhiệm vụ giám sát biên giới, thay vào đó thực hiện các vai trò hỗ trợ như xây dựng lều và chướng ngại vật, tháp tùng nhân viên hải quan Mỹ đến các địa điểm nóng dọc biên giới.

Ông Trump lâu nay rất cương quyết với việc nhập cư bất hợp pháp. Đây chính là điểm để ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Còn lúc này, khi cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ đang đến gần, ông càng thể hiện sự cương quyết hơn với lệnh điều động quân đội để ngăn chặn dòng người di cư đến từ Trung Mỹ đang áp sát biên giới. Một động thái được cho là hành động thiết thực của ông để vận động tranh cử cho các ứng cử viên đảng Cộng hòa.

Chắc chắn sẽ có không ít người di cư trái phép lọt được qua biên giới Mexico để sang Mỹ, nhưng việc họ đi sâu được hơn có thể nói là không tưởng. Ông Trump nói rằng, Mỹ sẽ xây dựng “thành phố lều” tạm giữ những người di cư tìm kiếm tị nạn, thay vì thả họ ra trong thời gian chờ phán quyết của tòa án, đồng thời để cảnh cáo những người di cư khác.

Lôi quân đội vào cuộc chơi chính trị?

Theo một khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew tiến hành vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10, khoảng 75% cử tri đảng Cộng hòa cho biết nhập cư bất hợp pháp là một vấn đề rất lớn, so với 19% cử tri đảng Dân chủ. Mặc dù những người ủng hộ ông Trump trong Quốc hội ca ngợi việc triển khai quân đội, Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ đã coi đó là một diễn biến chính trị.

“Tổng thống Trump đã chọn thời điểm ngay trước cuộc bầu cử giữa kỳ để buộc quân đội đẩy mạnh chương trình chống tham nhũng và di dân của ông ấy”, Shaw Drake, cố vấn chính sách của Trung tâm quyền tự do biên giới dân sự Mỹ tại El Paso (tiểu bang Texas) nói.

Trên Twitter hôm 29/10, ông Trump cho biết rằng, quân đội sẽ chờ đợi cuộc diễu hành - cho thấy một vai trò trực tiếp hơn trong việc đối đầu với những người di cư hơn là Lầu Năm Góc được mô tả.

“Nhiều thành viên băng đảng và một số người rất xấu được trộn vào đoàn người hướng đến biên giới phía Nam của chúng tôi” - ông Trump tweet - “Vui lòng quay lại, bạn sẽ không được nhận vào Hoa Kỳ trừ khi bạn trải qua quy trình pháp lý. Đây là một cuộc xâm lược đối với đất nước chúng tôi và quân đội của chúng tôi đang chờ đợi bạn!”, ông nói thêm.

Các quan chức chính quyền của Trump đã thảo luận về các giải pháp khác để giải quyết đoàn người di cư này, bao gồm việc ông Trump sử dụng quyền lực của mình theo Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch để tuyên bố một số người di cư không đủ điều kiện xin tị nạn vì lý do an ninh quốc gia.

Kevin McAleenan, Ủy viên Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ, cho biết một nhóm khoảng 3.500 người nhập cư đã đi qua miền Nam Mexico với ý định tới biên giới Hoa Kỳ. Một đoàn thứ hai có khoảng 3.000 người đang tiếp cận khu vực biên giới Guatemala - Mexico, với mục đích tương tự.

Cùng với đó, trong ba tuần qua, các mật vụ biên giới đã gặp gần 1.900 người mỗi ngày, hoặc băng qua biên giới bất hợp pháp hoặc trình bày tại cảng nhập cảnh, với hơn một nửa trong số họ là trẻ em đi một mình hay gia đình (có trẻ em) đi cùng nhau. “Chúng tôi đã phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng an ninh biên giới và khủng hoảng nhân đạo ở biên giới phía Tây Nam của chúng ta”, McAleenan tuyên bố.

Quyết định huy động quân đội của ông Trump dường như là một sự khởi đầu từ thực tế trong quá khứ, ít nhất là trong những năm gần đây, trong đó các hoạt động như vậy được thực hiện bởi Lực lượng Cảnh sát quốc gia - phần lớn các thành viên quân đội bán thời gian thường được kêu gọi để đáp ứng trường hợp khẩn cấp trong nước.

Đã có 2.100 nhân viên Lực lượng Cảnh sát quốc gia được triển khai tại biên giới, sau yêu cầu của ông Trump vào tháng Tư. Việc triển khai quân đội hiện tại sẽ là sự bổ sung cho lực lượng nói trên. Lầu Năm Góc cũng khẳng định việc triển khai quân rất nhanh chóng. Thế nhưng, điều này lại làm nảy sinh vấn đề: Quân đội Hoa Kỳ, với truyền thống không đảng phái, đang bị đẩy vào cuộc chơi chính trị ngay trước thềm một cuộc bầu cử quan trọng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Việc dạy trẻ cách cư xử và tương tác với thú cưng là vô cùng cần thiết. (Ảnh: ITN).

Dạy con chơi với thú cưng an toàn

GD&TĐ - Đối với nhiều gia đình, thú cưng cũng là một thành viên quan trọng. Chúng góp phần dạy trẻ nhiều kỹ năng sống, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm.