Hải Phòng: Phụ huynh không đồng tình với nhiều khoản thu mang tính tự nguyện

GD&TĐ - Báo GD&TĐ nhận được phản ánh của phụ huynh Trường Mầm non Lê Thiện (xã Lê Thiện, huyện An Dương) và Trường Mầm non Tân Hưng (xã Tân Hưng, huyện Vĩnh Bảo) về việc nhà trường triển khai nhiều khoản thu không đúng theo tinh thần tự nguyện.

Trường Mầm non Tân Hưng
Trường Mầm non Tân Hưng

Phụ huynh nói có, hiệu trưởng chối không

Anh Vũ Đức L, phụ huynh học sinh lớp 3 tuổi, Trường Mầm non Lê Thiện phản ánh: Năm học mới 2019-2020, Trường Mầm non Lê Thiện triển khai nhiều khoản thu sai quy định, trong đó nhiều khoản thu mang tinh thần tự nguyện nhưng thực chất chỉ thông báo thu, không xin ý kiến của phụ huynh học sinh.

Cụ thể, ngày 26/8/2019, nhà trường thông báo thu 2,4 triệu đồng trong đó có 500.000 đồng tiền ăn, tiền ca trưa tháng 8 và 1,9 triệu đồng tiền tạm thu học kỳ I. Về khoản tạm thu học kỳ I phụ huynh hoàn toàn không được biết nhà trường thu dùng vào những việc gì.

Tiếp đến, sau ngày khai giảng 5/9 nhà trường tiếp tục thông báo đến phụ huynh một số khoản thu như: tiền ăn 500.000; trung thu 100.000; giấy vệ sinh, dép 100.000; thuê người giặt đồ 100.000; quỹ cha mẹ 100.000; điều hòa 700.000.
Khuôn viên Trường Mầm non Lê Thiện (huyện An Dương)
Khuôn viên Trường Mầm non Lê Thiện (huyện An Dương) 

Cho rằng các khoản thu của nhà trường không đúng theo tinh thần tự nguyện, thu hộ, mua hộ, phụ huynh này đã có ý kiến với giáo viên chủ nhiệm. Ngay hôm sau, giáo viên thay đổi các đầu mục thu. Theo đó, các khoản thu như trung thu, thuê giặt đồ, giấy vệ sinh, dép được gộp lại thành khoản thu ủng hộ với số tiền 500.000 đồng.

Anh L bức xúc: Các khoản thu trên không đáng là bao nhiêu. Nhưng tôi không đồng tình. Tôi tham khảo rất nhiều trường học trên địa bàn, thậm chí các trường khác huyện, không trường nào thu tiền giặt đồ, giấy vệ sinh, dép đi cả.

Tuy nhiên, làm việc với Báo GD&TĐ, bà Lương Thị Nhiệm- Hiệu trưởng Trường Mầm non Lê Thiện khẳng định: Từ đầu năm học, nhà trường chỉ tạm thu 1,9 triệu đồng cùng tiền ăn của học sinh. Khoản thu điều hòa là hoàn toàn tự nguyện, phụ huynh có nhu cầu thì nhà trường mới thu. Còn lại các khoản thu khác nhà trường không triển khai.

Tại buổi làm việc, bà Nhiệm cho biết, nhà trường đã trình các khoản thu lên UBND xã và được sự đồng ý của lãnh đạo địa phương. Khoản tạm thu 1,9 triệu là tiền trông trưa, đồ dùng học tập, hỗ trợ cô nuôi…

“Tôi không chỉ đạo các khoản thu khác ngoài khoản tạm thu 1,9 triệu. Tôi sẽ yêu cầu giáo viên chủ nhiệm báo cáo vấn đề thu chi của lớp mình. Nếu cô nào thu sai sẽ phải chịu trách nhiệm và trả lại phụ huynh học sinh.”

Không đồng tình với các khoản tự nguyện

Theo phản ánh của phụ huynh học sinh Trường Mầm non Tân Hưng (xã Tân Hưng, huyện Vĩnh Bảo) năm học này ngoài học phí, tiền ăn, chăm nuôi bán trú, hỗ trợ cô nuôi, học thêm thứ 7 thì Trường Mầm non Tân Hưng triển khai nhiều khoản thu tự nguyện không được sự đồng tình cao của phụ huynh học sinh.

Cụ thể, đồ dùng đồ chơi từ 280-300.000/1 trẻ/1 năm tùy độ tuổi, quỹ cha mẹ học sinh 150.000, đồ dùng vệ sinh 250.000, sửa chữa đồ chơi ngoài trời 100.000, xã hội hóa 250.000, camera 600.000. Điều mà nhiều phụ huynh của Trường Mầm non Tân Hưng không đồng tình là khoản thu camera 600.000.

Phiếu thu do Trường Mầm non Tân Hưng phát ra có nhiều khoản ghi thêm bằng bút bi xanh khiến phụ huynh hoài nghi
Phiếu thu do Trường Mầm non Tân Hưng phát ra có nhiều khoản ghi thêm bằng bút bi xanh khiến phụ huynh hoài nghi 

Một phụ huynh học sinh lớp Nhà trẻ 2 (phụ huynh xin được dấu tên) cho biết, ngày 10/9 tôi có đóng học cho con tổng là 2.442.000 đồng. Trong đó, 1.442.000 đồng gồm: 390.000 tiền ăn; học phí 92.000; học thứ 7 là 120.000; trực trưa 120.000; ga, điện, nước 45.000; đồ dùng, đồ chơi 280.000; đồ dùng vệ sinh 250.000; sửa đồ chơi ngoài trời 100.000; hỗ trợ nhân viên nấu ăn 45.000.

Các khoản thu này, được nhà trường đánh máy trong phiếu thu, còn lại quỹ cha mẹ học sinh 150.000, camera 600.000, xã hội hóa 250.000 lại được giáo viên ghi thêm bằng bút bi mực xanh và thông báo tổng số tiền phải đóng là 2.442.000. 

“Tôi cũng không rõ giáo viên có tự ý ghi thêm vào tờ phiếu thu hay nhà trường triển khai các khoản thu đó. Nhưng tôi thấy một số khoản vô lý đặc biệt khoản lắp camera. Trong cuộc họp phụ huynh, hiệu trưởng có nói lắp camera chỉ để nội bộ nhà trường quản lý, không thể cung cấp mật khẩu cho phụ huynh truy cập, chúng tôi không đồng tình. Đây là khoản tự nguyện, phụ huynh không đồng ý sao nhà trường vẫn thu?”, một phụ huynh nêu quan điểm.

Giải thích những khoản thu trên, bà Lê Thị Mai Lan - Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Hưng cho hay: Các khoản thu nhà trường đều làm đúng quy định. Một số khoản thu thỏa thuận, tự nguyện đều đã xin ý kiến của UBND xã, phòng GD&ĐT, thông qua ý kiến phụ huynh. Trong buổi họp phụ huynh hôm 25/8, nhà trường triển khai các khoản thu thì các phụ huynh đều đồng tình. Nhưng khi triển khai thu tôi cũng thấy có một vài phụ huynh không đồng ý với việc lắp camera.

Bà Lan cũng cho biết thêm, khoản 600.000 lắp camera nhà trường triển khai đối với học sinh đầu vào năm 2019-2020, còn những lớp 4 tuổi, 5 tuổi thì tùy phụ huynh ủng hộ có người 200.000, người 300.000.

Với khoản thu xã hội hóa 250.000, bà Lan cho hay, không phải cả 320 trẻ trong toàn trường phải đóng. Mục thu này chỉ dành riêng cho 2 lớp học ở khu Gia Phong do phụ huynh đề xuất, nhà trưởng chỉ thu hộ.

Ông Phạm Ngọc Quỳnh- Trưởng phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Bảo nêu quan điểm: Đầu năm học phòng GD&ĐT cũng đã đi kiểm tra công tác đầu năm học tại Trường Mầm non Tân Hưng. Mọi khoản thu nhà trường đều làm đủ quy trình. Tuy nhiên, nếu khoản mục nào khi triển khai thu mà phụ huynh không đồng tình tôi sẽ yêu cầu nhà trường dừng lại.

Được biết, ngày 15/8/2019, Sở GD&ĐT Hải Phòng có công văn số 1527/SGDĐT- KHTC về việc thực hiện các khoản thu trong trường học năm 2019-2020. Công văn nêu rõ việc thu hộ, mua hộ phụ huynh học sinh các nhà trường phải thỏa về chủ trương, công khai mức thu, nội dung cho đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi và phù hợp với thu nhập bình quân của người dân theo địa bàn.

Với những khoản huy động, đóng góp tự nguyện phải đáp ứng nguyên tắc, yêu cầu nêu trong Thông tư 16/2018 của Bộ GD&ĐT. Các cơ sở giáo dục phải tổ chức thu, quản lý và thông báo dự toán sử dụng, công khai các khoản đóng góp tự nguyện theo đúng quy định pháp luật; không tự tiện lập các quỹ để ép buộc học sinh đóng góp dưới danh nghĩa đóng góp tự nguyện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.