Đức phát triển vũ khí laser hải quân, dự kiến đưa vào trực chiến
GD&TĐ - Đức phát triển hệ thống vũ khí laser năng lượng cao cho hải quân, đánh dấu bước chuyển từ thử nghiệm sang chế tạo khí tài sẵn sàng chiến đấu.
GD&TĐ - Đức phát triển hệ thống vũ khí laser năng lượng cao cho hải quân, đánh dấu bước chuyển từ thử nghiệm sang chế tạo khí tài sẵn sàng chiến đấu.
GD&TĐ - Rheinmetall bắt đầu sản xuất hàng loạt xuồng không người lái (USV) trinh sát hải quân Kraken K3, đặt mục tiêu sản lượng lên tới 1.000 chiếc mỗi năm.
GD&TĐ - Rheinmetall và MBDA bàn giao mô-đun laze hải quân đã thử trên khinh hạm; hệ thống hoàn thành hơn 100 lần bắn thử, tiêu diệt UAV nhỏ.
GD&TĐ - Rheinmetall - Gã khổng lồ quốc phòng của Đức, hợp tác với Bulgaria, có kế hoạch thành lập cơ sở sản xuất thuốc súng lớn nhất châu Âu tại nước này.
GD&TĐ - Mỹ và Đức đã tiến hành bắn thử thành công hệ thống tên lửa GMARS, hướng đến khả năng tác chiến tầm xa và tương thích với tiêu chuẩn NATO.
GD&TĐ - Châu Âu khởi động Dự án MARTE nhằm phát triển xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ thứ 5 với sự tham gia của 12 quốc gia và hơn 50 tổ chức.
GD&TĐ -Rheinmetall của Đức đang thúc đẩy kế hoạch xây dựng một cơ sở sản xuất đạn dược lớn tại Ukraine, dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm 2026.
GD&TĐ -Một nhà phân tích quân sự của Nga mới đây đã nêu những lý do nhà máy quốc phòng Rheinmetall tại Ukraine sớm muộn sẽ bị quân đội Nga phá hủy.