Iran đã quyết định thành lập Hội đồng Quốc phòng, một cơ quan đặc biệt chịu trách nhiệm bảo vệ đất nước trước các mối đe dọa từ bên ngoài.
Đây là quyết định được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ đương nhiệm, ông Donald Trump, đưa ra lời đe dọa nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.
Theo thông báo của Ban thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran (SNSC), việc thành lập Hội đồng Quốc phòng đã được phê chuẩn “theo Điều 176 của Hiến pháp”.
Hội đồng mới này sẽ do Tổng thống Iran đứng đầu và có sự tham gia của Chánh án, Chủ tịch Quốc hội, các sĩ quan cấp cao trong quân đội và một số bộ trưởng.
Nhiệm vụ của Hội đồng là xây dựng các kế hoạch bảo vệ đất nước và tăng cường năng lực tác chiến cho quân đội Iran.
Quyết định thành lập Hội đồng Quốc phòng được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng ông có thể tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran nếu nhận thấy Tehran đang tìm cách khôi phục tiềm lực hạt nhân của mình.
Bộ trưởng Ngoại giao Iran, ông Abbas Araghchi, cảnh báo rằng Tehran sẽ có phản ứng mạnh mẽ nếu phải đối mặt với một cuộc xâm lược lặp lại.