Giúp việc trộm hàng trăm triệu đồng trong heo đất của chủ

Lợi dụng sự tin tưởng của chủ, My đã nhiều lần móc trộm số tiền hàng trăm triệu đồng trong con heo đất của chủ.

Giúp việc trộm hàng trăm triệu đồng trong heo đất của chủ
Ngày 3/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị My My (36 tuổi, trú tại khóm Đông Thịnh 9, phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên) để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
loi khai cua giup viec moc trom hon 100 trieu dong trong heo dat cua chu hinh 1
Đối tượng My.

Theo kết quả điều tra ban đầu, My làm thuê tại tiệm làm tóc của chị Nguyễn Thị Kim Tuyến (trú tại khóm Đông Thịnh 9, phường Mỹ Phước) từ tháng 4/2018. Trong thời gian làm tại tiệm, My phát hiện hàng ngày chị Tuyến bỏ tiền vào con heo đất nên nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Lợi dụng sự sơ hở của chị Tuyến, tối 29/1, My lấy trộm chùm chìa khóa rồi đến mở của nhà chị Tuyến gần đó lấy trộm 5,5 triệu đồng trong con heo đất của chị Tuyến.

Sau khi biết chị Tuyến phát hiện, đến khoảng 23h cùng ngày, My đến Công an phường Mỹ Phước đầu thú và thừa nhận hành vi vi phạm của mình, đồng thời giao nộp lại số tiền trên.

Tại cơ quan Công an, My còn thừa nhận, ngoài thực hiện vụ việc trên, trước đó My đã 3 lần trộm được khoảng 145 triệu đồng trong con heo đất của chị Tuyến.

Số tiền trộm được, My dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân hết.

Theo VOV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.