Tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội: Đẩy mạnh đăng ký trực tuyến

Tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội: Đẩy mạnh đăng ký trực tuyến

Cô Lê Thúy Nga - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ: Nhà trường đã tuyên truyền, vận động phụ huynh đăng ký tuyển sinh trực tuyến, bảo đảm an toàn cho cả gia đình và nhà trường. 

Song song với công tác tuyển sinh, nhà trường làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới: Tổng vệ sinh khuôn viên trường học, chuẩn bị đầy đủ nước sát khuẩn, xà phòng và nguồn nước sạch để rửa tay, thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra thân nhiệt và đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách theo quy định, tạo môi trường an toàn. Phụ huynh đến trường được nhân viên y tế tiến hành đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, hướng dẫn phụ huynh học sinh ngồi vào đúng vị trí giãn cách chờ đến lượt.

Còn tại Trường Tiểu học Thành Công A (quận Ba Đình, Hà Nội), Hiệu trưởng Cấn Thị Ngọc Bích cho biết: Trước diễn biến dịch bệnh Covid-19 ngày càng phức tạp, Ban giám hiệu nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền nhằm hướng dẫn phụ huynh học sinh tăng cường ứng dụng công nghệ 4.0 thực hiện việc đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho con em mình.

Với phụ huynh chưa thể đăng ký tuyển sinh trực tuyến tại nhà, nhà trường bố trí tổ công tác sẵn sàng hỗ trợ phụ huynh khi có nhu cầu. Buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hầm biogas nơi 3 người tại Đồng Nai gặp nạn.

Phòng tránh ngạt khí trong hầm biogas

GD&TĐ - Việc sử dụng hầm biogas tiềm ẩn không ít rủi ro nếu không tuân thủ đúng quy tắc an toàn khi vận hành. Thủ phạm gây ngộ độc khí gas là oxit carbon (CO).
Mẫu viên nang điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo nam.

Viên nang dược liệu chữa mất ngủ

GD&TĐ - Các nhà khoa học Đại học Y Dược TPHCM đã nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu.
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.