TS Nguyễn Mai Lan nhận Giải thưởng Nguyễn Thị Sen ngành dệt may

GD&TĐ - TS Nguyễn Mai Lan, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Nguyễn Tất Thành nhận Giải thưởng Nguyễn Thị Sen vì những đóng góp cho ngành dệt may.

TS Nguyễn Mai Lan. Ảnh: NTCC.
TS Nguyễn Mai Lan. Ảnh: NTCC.

Giải thưởng được trao cho TS Nguyễn Mai Lan trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Công đoàn Dệt May Việt Nam (14/9/1996 - 14/9/2026) tổ chức mới đây.

Giải thưởng Nguyễn Thị Sen được xem là là giải thưởng cao quý của Công đoàn Dệt May Việt Nam tặng cho nữ công nhân viên chức lao động có thành tích đặc biệt xuất sắc. Giải thưởng nhằm khơi dậy, tôn vinh những giá trị truyền thống của các thế hệ phụ nữ ngành dệt may, hun đúc tinh thần yêu ngành, yêu nghề, lao động giỏi, lao động sáng tạo của nữ công nhân viên chức lao động trong hệ thống.

Năm nay, giải thưởng trao tặng cho 10 nữ cán bộ công nhân viên chức lao động xuất sắc. Trong đó, TS Nguyễn Mai Lan được vinh danh nhờ những đóng góp nổi bật trong công tác quản lý, đổi mới sáng tạo, xây dựng tập thể đoàn kết, kỷ cương và luôn quan tâm đến việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, chăm lo đời sống người lao động.

Trên cương vị Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, TS Nguyễn Mai Lan đã có nhiều đóng góp trong định hướng chiến lược, đổi mới quản trị, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với nhiều mục tiêu, chỉ số của nhà trường đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Đón nhận giải thưởng cao quý, TS Nguyễn Mai Lan bày tỏ niềm vinh dự và xúc động khi những nỗ lực, đóng góp trong suốt quá trình gắn bó với ngành dệt may được ghi nhận. Theo bà, giải thưởng không chỉ là dấu mốc ý nghĩa đối với cá nhân mà còn là sự ghi nhận đối với những nỗ lực chung của tập thể cán bộ, người lao động đã luôn đồng hành, đoàn kết và cùng nhau vượt qua những khó khăn, thách thức trong quá trình xây dựng và phát triển Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

Giải thưởng Nguyễn Thị Sen mang tên bà Nguyễn Thị Sen - người được xem là tổ nghề may Việt Nam. Bà là tứ phi Hoàng hậu của vua Đinh Tiên Hoàng. Khi còn trong cung, bà được giao quản lý việc may trang phục hoàng triều. Ngoài ra, bà còn đào tạo được đội ngũ người may, thêu và phát triển nghề may trong cung. Sau khi vua Đinh Tiên Hoàng mất, bà về quê ở làng Trạch Xá, Hà Nội truyền dạy nghề may cho người dân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ