Trường ĐH Bách khoa TPHCM mua bảo hiểm tai nạn cho 20.673 sinh viên

GD&TĐ - Để bảo vệ quyền lợi của sinh viên (SV) trong quá trình học tập, nghiên cứu, thực tập ở doanh nghiệp, Trường ĐH Bách khoa TPHCM đã tiến hành mua bảo hiểm tai nạn cho 20.673 SV hệ chính quy của trường.

 Trường ĐH Bách khoa TPHCM mua bảo hiểm tai nạn cho SV hệ chính quy
Trường ĐH Bách khoa TPHCM mua bảo hiểm tai nạn cho SV hệ chính quy

Cụ thể, trong năm học 2019 - 2020 nhà trường đã mua bảo hiểm tại nạn cho tổng cộng 20.673 SV các khoa hệ chính quy từ nguồn kinh phí của trường, cụ thể như sau: Đối với SV khóa 2019 với thẻ bảo hiểm 40.000 đồng/SV, thời gian sử dụng thẻ là 15 tháng (từ 1/10/2019 - 31/12/2020); Đối  với SV khóa còn lại với thẻ bảo hiểm 30.000 đồng/SV, thời gian sử dụng thẻ là 12 tháng (từ 1/1/2020 - 31/12/2020).

Nguyễn Thị Kiều Oanh - SV năm 4 Khoa Kỹ thuật Hóa học cho biết: Em rất vui khi nhận được thông tin được nhà trường mua tặng bảo hiểm tai nạn, vì đây là năm cuối em phải thực tập trong các phòng thí nghiệm rất nhiều, một số tai nạn có thể xảy ra như: phỏng axit, bazo, nổ bình khí, nổ bộ phản ứng...

Sinh viên trường thường xuyên có những buổi học thực hành, thí nghiệm trong xưởng, phòng thí nghiệm
Sinh viên  trường thường xuyên có những buổi học thực hành, thí nghiệm trong xưởng, phòng thí nghiệm 

Với đặc thù là trường kỹ thuật, SV học về kỹ thuật thường có các buổi thực hành, thí nghiệm trong xưởng, thí nghiệm trong phòng thí nghiệm. Trường ĐH Bách khoa TPHCM  luôn quan tâm đến sự an toàn của sinh viên nên đã cung cấp kiến thức an toàn lao động trong các môn học.

Ngoài ra ở đầu kỳ thực hành, thí nghiệm các giảng viên hướng dẫn luôn giới thiệu và huấn luyện các quy tắc đảm bảo an toàn, các quy tắc này còn được nhắc nhở thường xuyên trong các buổi học và cũng được dùng để đánh giá về môn học thực hành của SV.

Tuy nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng có rủi ro do khách quan hay do SV xao nhãng tuân thủ quy tắc an toàn. Do đó, nếu có bảo hiểm tai nạn, SV có thể trang trải những điều trị cần thiết hay được đền bù khi sự cố không ai mong muốn xẩy ra.

 Ngoài ra, khi sinh viên đi thực tập ở các nhà máy, phân xưởng, nếu gặp doanh nghiệp bên ngoài thực sự quan tâm vấn đề an toàn lao động và xem đảm bảo an toàn như tiêu chí đánh giá chất lượng, thì sinh viên chắc chắn phải có bảo hiểm tai nạn mới được nhận vào thực tập. 

SV được mua bảo hiểm sẽ an tâm học tập ở trường và thực tập ở doanh nghiệp
SV được mua bảo hiểm sẽ an tâm học tập ở trường và thực tập ở doanh nghiệp

Nói về vấn đề mua bảo hiểm tai nạn cho SV, thầy Phạm Huy Hoàng - Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bảo dưỡng Công nghiệp, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM cho biết: Mặc dù từ trước đến nay, tại trung tâm chưa từng có tai nạn xảy ra nhưng rủi ro là việc không thể tránh khỏi cho nên tôi nhiệt tình tán đồng với chủ trương này của nhà trường.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.