Trao yêu thương, nhân hy vọng với học sinh vùng khó

GD&TĐ - Nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương, bữa cơm của học trò vùng khó Tu Mơ Rông đã đủ đầy hơn.

Các em học sinh ở điểm trường cụm Đăk Ka - PTDT Bán trú Tiểu học - THCS xã Tu Mơ Rông.
Các em học sinh ở điểm trường cụm Đăk Ka - PTDT Bán trú Tiểu học - THCS xã Tu Mơ Rông.

Các em học sinh đến lớp với chiếc bụng không còn đói nên sĩ số được duy trì, chất lượng giáo dục ngày càng nâng cao.

Bữa cơm đủ đầy

Năm học 2020 - 2021, Trường PTDT Bán trú Tiểu học – THCS Tu Mơ Rông (Kon Tum) có 240 học sinh, trong đó tiểu học có 154 em. Đặc biệt, điểm trường tiểu học cụm Đăk Ka có 23 học sinh của lớp 1 và 2. Học sinh học 2 buổi/ngày nên sau khi học xong buổi sáng các em lại về nhà ăn cơm.

Tuy nhiên, nhiều em nhà xa, cách trường 3 – 4 km nên đến chiều các em không đến lớp học con chữ. Thấy học sinh nghỉ, nhiều giáo viên trong trường đến từng nhà vận động các em đến lớp. Tuy nhiên, chỉ được ít hôm các em lại tiếp tục nghỉ học khiến chất lượng dạy và học không bảo đảm.

Tương tự, năm học 2020 - 2021 Trường Tiểu học xã Đăk Hà có 622 học sinh. Các em đa phần là người dân tộc Xê Đăng. Kinh tế gia đình chủ yếu phụ thuộc vào nương rẫy nên còn nhiều khó khăn, bố mẹ ít quan tâm đến việc học của con cái. Do đó, nhiều em “quên” đi học do chiếc bụng đói và đường đến lớp xa.

Để giữ chân học trò đến lớp, giáo viên ở vùng khó Tu Mơ Rông phải góp gạo, thổi cơm nuôi học trò. Những bữa cơm có phần đạm bạc được trích ra từ đồng lương ít ỏi của giáo viên, giờ đây đã đủ đầy hơn nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền Trung ương và địa phương. Vừa qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho hai trường.

Trong chuyến thăm trường, đoàn công tác đã trao tặng 486 suất quà cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó, trao tặng 240 suất quà cho học sinh tại Trường PTDT Bán trú Tiểu học - THCS xã Tu Mơ Rông và điểm trường thôn Đăk Ka. Bên cạnh đó, trao 246 suất quà cho học sinh Trường Tiểu học xã Đăk Hà và điểm trường thôn Ty Tu. Các đơn vị tham gia đoàn công tác đã trao cho thầy cô giáo và các em học sinh tại những điểm trường trên các phần quà khác như sữa, học bổng. 

Với ánh mắt rạng ngời, thầy A Phiên – giáo viên điểm trường tiểu học cụm Đăk Ka tâm sự: “Tôi gắn bó với học trò vùng khó Tu Mơ Rông hơn 20 năm. Tuy nhiên, từ trước đến nay chưa bao giờ nhận được món quà to lớn như vậy. Lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đã quan tâm, hỗ trợ nhà trường phần kinh phí lớn để tiếp sức cho học sinh đến lớp. Tôi thật sự vui và hạnh phúc. Nhờ sự hỗ trợ này bữa cơm của các em học sinh đầy đủ dưỡng chất hơn. Các em ăn uống ngon và được nhiều hơn. Nhờ vậy sức khoẻ được bảo đảm, tỉ lệ chuyên cần được nâng cao. Tôi tin rằng, các em sẽ cố gắng hết sức để học tập, không phụ lòng mong mỏi của mọi người”.

Mong ước cho học trò

Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vững bước hơn khi đến trường. Từ đó, duy trì sĩ số, nâng cao chất lượng dạy và học. Nhà trường sẽ cố gắng hết sức để giúp các em học thật tốt. Như vậy, các em mới có cơ hội thoát nghèo, đỡ khổ để xây dựng quê hương giàu đẹp hơn.
Cô Hồ Thị Thùy Vân 

Thầy Nguyễn Ngọc Huynh – Hiệu trưởng Trường PTDT Bán trú Tiểu học – THCS Tu Mơ Rông cho biết: Sau chương trình “Thay lời tri ân”, nhà trường nhận được nhiều sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Những món quà ý nghĩa của lãnh đạo các cấp giúp chất lượng giáo dục của trường bước sang một trang mới.

“Chúng tôi mua thêm giường, chiếu từ nguồn kinh phí được hỗ trợ để học sinh có thể nghỉ ngơi tại trường vào buổi trưa. Nhờ đó, các em chăm chỉ đến lớp hơn mà không cần thầy cô đến nhà vận động. Chúng tôi sẽ cố gắng sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ hợp lý, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học”, thầy Huynh nói.

Cô Hồ Thị Thùy Vân – Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Đăk Hà tâm sự: “Nhà trường cảm ơn các cấp chính quyền quan tâm, hỗ trợ kinh phí để duy trì bữa cơm cho các em học sinh. Trong 1 năm tới, nhà trường không phải lo lắng về kinh phí nấu cơm trưa cho 82 em học sinh ở cụm Ty Tu. Tuy nhiên, để có thể duy trì được bữa cơm lâu dài, giáo viên trong trường trồng thêm rau, nuôi heo, gà để bán nhằm tăng thêm kinh phí. Đồng thời sử dụng số tiền được hỗ trợ đúng mục đích để giữ chân học trò đến lớp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ