Rà soát hỗ trợ tiền ăn trưa cho giáo viên

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu gửi văn bản đến phòng GD&ĐT các huyện, thành phố yêu cầu báo cáo hỗ trợ tiền ăn trưa cho giáo viên theo Nghị quyết 08/2012/NQ ngày 19/7/2012 của HĐND tỉnh.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của HĐND tỉnh tại Công văn số 438/HĐND-VP ngày 30/10/2017 về việc hỗ trợ tiền ăn trưa cho giáo viên theo Nghị quyết 08/2012/NQ, theo đó có nội dung: “Ngày 6/10/2017, Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành báo cáo kết quả khảo sát công tác chuẩn bị năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh:

Đời sống thu nhập của giáo viên, nhân viên các trường mầm non rất thấp. Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho giáo viên tham gia trực trưa tại các trường mầm non công lập có tổ chức bán trú học 2 buổi/ngày ở mỗi địa phương có sự khác nhau, nhiều huyện chỉ hỗ trợ cho các đối tượng được quy định tại khoản 2, Điều 1 của Nghị quyết 08/2012/NQ-HĐND, nhưng một số huyện không chi".

Để có số liệu báo cáo cho HĐND tỉnh, Sở GD&ĐT yêu cầu các Phòng GD&ĐT rà soát, thống kê tất cả các đối tượng chưa được hưởng hỗ trợ tiền ăn trưa theo quy định của Nghị quyết 08/2012/NQ của HĐND tỉnh và Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Đồng thời, nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp thực hiện.

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện và gửi báo cáo về Sở trước ngày 15/11/2017 .

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

BAC A BANK ra mắt tiết kiệm bậc thang: Từ ‘Giữ tiền an toàn’ đến tối ưu dòng tiền nhàn rỗi

BAC A BANK ra mắt tiết kiệm bậc thang: Từ ‘Giữ tiền an toàn’ đến tối ưu dòng tiền nhàn rỗi

GD&TĐ - Bám sát nhu cầu quản lý tài chính ngày càng đa dạng của khách hàng, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) chính thức ra mắt sản phẩm “Tiết kiệm Bậc thang” với mức sinh lời lũy kế hấp dẫn theo số dư tiền gửi, áp dụng cho đa dạng đối tượng khách hàng và không giới hạn số lượng sổ tiết kiệm, mở ra cơ hội gia tăng hiệu quả sinh lời cho các nhu cầu tích lũy dài hạn.