Thừa Thiên Huế có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt trên 90%

GD&TĐ - Ngày 16/7 ông Đặng Phước Mỹ - Phó giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế thông tin, qua thống kê, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT của Thừa Thiên Huế năm nay trên 90% . 

Trường THPT Quốc học Huế dẫn đầu tỉnh Thừa Thiên Huế về số lượng thí sinh đạt điểm cao, trong đó có 6 học sinh đạt điểm trên 28
Trường THPT Quốc học Huế dẫn đầu tỉnh Thừa Thiên Huế về số lượng thí sinh đạt điểm cao, trong đó có 6 học sinh đạt điểm trên 28

Xếp vị trí thứ 27/63 tỉnh thành về phổ điểm (5,419). “Có được kết quả này do các trường đã là tốt công tác ôn tập từ rất sớm, bám sát chương trình, nội dung của Bộ GD&TĐ. Cùng với quy định để tính tốt nghiệp 70% là điểm thi, 30% là điểm học bạ, việc xét tốt nghiệp với kết quả thi này là hợp lý” - ông Đặng Phước Mỹ nhấn mạnh

Đặc biệt tại kỳ thi THPT quốc gia 2019 ở cụm thi Thừa Thiên Huế có đến 182 em có điểm toán từ 9 trở lên (trong đó, có 4 em đạt 9,8 điểm môn toán); 2 em có môn Sử 9,7 điểm; 2 em đạt 9,7 điểm môn Địa và 1 em đạt 9,5 điểm môn Lý. Thí sinh ở Thừa Thiên Huế "gỡ điểm" tốt ở các môn Địa lý, Giáo dục công dân do hai môn này yêu cầu ứng dụng và có những câu hỏi tình huống thực tế đời sống giúp thí sinh dễ ghi điểm.

Ông Đặng Phước Mỹ- Phó giám đốc phụ trách Sở GD-ĐT phát biểu tại buổi kiểm tra công tác thi THPT quốc gia 2019 tại hội đồng trường THPT Phan Đăng Lưu vào tháng 6/2019
Ông Đặng Phước Mỹ- Phó giám đốc phụ trách Sở GD-ĐT phát biểu tại buổi kiểm tra công tác thi THPT quốc gia 2019 tại hội đồng trường THPT Phan Đăng Lưu vào tháng 6/2019 

Với môn tiếng Anh, Thừa Thiên Huế được đánh giá có kết quả khá tốt khi có đến 162 em đạt điểm 9 trở lên, trong đó, có nhiều em là học sinh nông thôn. Riêng môn Hóa, phổ điểm của Thừa Thiên Huế xếp thứ 6/63 tỉnh, thành. Nhiều môn thi đều có điểm tuyệt đối, trừ môn tự luận Ngữ văn.

Toàn tỉnh có gần 12.000 thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia thì có đến 90% thí sinh sử dụng điểm thi để xét tuyển vào các trường đại học (chỉ có 10% thí sinh thi chỉ để xét tốt nghiệp). Thế nên, ngay từ đầu kỳ thi được đánh giá là một cuộc đua khi nhiều thí sinh mong muốn đạt được số điểm cao để vào các trường đại học “top" trên.

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi, đa số học sinh ở Thừa Thiên Huế đều đạt điểm trung bình trở lên, số bài thi chủ yếu phân bố ở dải điểm từ 5-7 điểm và điểm 9 năm nay tăng lên đáng kể. Riêng Trường THPT chuyên Quốc Học Huế có 6 học sinh đạt trên 28 điểm, trong đó, cao nhất là 28,4 điểm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

U23 Việt Nam được AFC ngợi khen sau chiến thắng ấn tượng trước Kuwait.

AFC khen ngợi tuyển U23 Việt Nam

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đăng tải bài viết nhận xét về kết quả màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait.