Thứ trưởng Ngô Thị Minh: Chủ động, linh hoạt nhưng không chủ quan

GD&TĐ - Sáng 8/7, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh Cà Mau.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh thăm hỏi lực lượng thanh niên tình nguyện Tiếp sức mùa thi tại Cà Mau.
Thứ trưởng Ngô Thị Minh thăm hỏi lực lượng thanh niên tình nguyện Tiếp sức mùa thi tại Cà Mau.

Giữ thế chủ động, linh hoạt nhưng không chủ quan

Tiếp đoàn công tác, về phía tỉnh Cà Mau có ông Nguyễn Minh Luân, Giám đốc Sở GD&ĐT cùng các thành viên BCĐ thi. Đoàn công tác đi kiểm tra tại điểm thi Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển và Trường THCS-THPT Lý Văn Lâm.

Theo BCĐ thi tỉnh Cà Mau, toàn tỉnh có 10.932 thí sinh dự thi, 18 điểm thi, 465 phòng thi. 

Hội đồng thi tại Cà Mau có 1.729 cán bộ làm nhiệm vụ trong Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi; Công an tỉnh, các huyện, thành phố cử 99 người, Sở Y tế 55 người.

Hội đồng thi Sở GD&ĐT Cà Mau đã tiếp nhận 11 hồ sơ của thí sinh từ Hội đồng thi Sở GD&ĐT TPHCM chuyển về (do các thí sinh này đã về Cà Mau từ mấy tháng trước, không thể di chuyển lên TPHCM để dự thi vì dịch Covid-19). Hội đồng thi Sở GD&ĐT Cà Mau đã bố trí 11 thí sinh này thi ở điểm thi Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển (bố trí 2 phòng thi riêng).

Ông Nguyễn Minh Luân, Giám đốc Sở GD&ĐT Cà Mau phát biểu tại buổi làm việc.
Ông Nguyễn Minh Luân, Giám đốc Sở GD&ĐT Cà Mau phát biểu tại buổi làm việc.

Sáng ngày 7/7 (buổi thi môn Ngữ văn), Hội đồng thi nhận được thông tin từ BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện Thới Bình có 2 học sinh liên quan với ca dương tính ngoài cộng đồng tại huyện Thới Bình. Hội đồng thi đã xin ý kiến BCĐ tỉnh, đồng ý cho 2 thí sinh dự thi bình thường, tách riêng thi ở phòng dự phòng. Sau khi kết thúc buổi thi 2 thí sinh này được đưa đi xét nghiệm Covid-19, kết quả âm tính.

Chiều ngày 7/7 (buổi thi môn Toán), Hội đồng thi tiếp tục nhận được thông tin từ BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện Thới Bình có thêm 2 học sinh liên quan với ca dương tính ngoài cộng đồng tại huyện Thới Bình. Hội đồng thi đã xin ý kiến BCĐ tỉnh, bố trí 2 thí sinh dự thi ở phòng thi dự phòng. Sau khi kết thúc buổi thi đã đưa 2 thí sinh này đi xét nghiệm Covid-19.

Ông Tạ Thanh Vũ, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, đến sáng 8/7, tỉnh có 7 thí sinh thuộc diện F3. Các em được ngành Giáo dục, Y tế phối hợp tổ chức cho thi riêng.  

Về công tác hỗ trợ thí sinh, hơn 540 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế được hỗ trợ, với tổng số tiền hơn 160 triệu đồng từ các nguồn vận động.

Ngoài ra, các thí sinh còn nhận được sự hỗ trợ của các đội hình Tiếp sức mùa thi. Toàn tỉnh có 24 đội hình tiếp sức mùa thi tại 18 điểm thi với gần 300 tình nguyện viên.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh kiểm tra điểm thi Trường THCS-THPT Lý Văn Lâm, TP Cà Mau.
Thứ trưởng Ngô Thị Minh kiểm tra điểm thi Trường THCS-THPT Lý Văn Lâm, TP Cà Mau.

Theo Sở GD&ĐT Cà Mau, môn thi Toán tỷ lệ thí sinh dự thi đạt 99,77%, vắng 25 thí sinh. Môn thi Ngữ văn có 10.815 thí sinh dự thi, vắng 22 thí sinh (chủ yếu là thí sinh tự do); không có cán bộ coi thi, thí sinh vi phạm quy chế thi.

Ông Nguyễn Minh Luân, Giám đốc Sở GD&ĐT Cà Mau cho biết: Công tác phối hợp tổ chức kỳ thi rất chặt chẽ. Ngành Giáo dục giữ thế chủ động, linh hoạt, không chủ quan trong mọi khâu tổ chức thi. Đặc biệt là công tác tập huấn cho đội ngũ được chú trọng, tất cả cán bộ làm thi phải “thuộc bài”, nắm thật vững quy chế, quy định kỳ thi.

Tỉnh không phải tâm dịch nhưng nguy cơ đã hiển hiện, tỉnh đã test nhanh nhiều thí sinh, cho thí sinh thi phòng dự phòng. Đối với thí sinh TPHCM thi tại Cà Mau, dù khó khăn, tỉnh sẵn sàng tiếp nhận, hỗ trợ.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh phát biểu tại buổi làm việc với BCĐ thi tỉnh Cà Mau.
Thứ trưởng Ngô Thị Minh phát biểu tại buổi làm việc với BCĐ thi tỉnh Cà Mau.

Đảm bảo tâm lý tốt cho thí sinh dự thi

Phát biểu tại buổi làm việc với BCĐ thi tỉnh Cà Mau, Thứ trưởng Ngô Thị Minh ghi nhận sự chủ động, linh hoạt trong công tác tổ chức thi của tỉnh Cà Mau. Tỉnh đã có sự phối hợp tốt trong công tác tổ chức thi, phòng chống dịch bệnh, thanh kiểm tra.

Thứ trưởng đề nghị BCĐ thi tỉnh Cà Mau lưu ý công tác giao nhận đề thi, bài thi, bảo quản đề thi, niêm phong bài thi, đề thi, phòng làm phách, công tác chấm thi… phải đảm bảo an toàn, bảo mật tuyệt đối, quy trình chặt chẽ.

Kiểm tra việc tiếp nhận, ban hành các văn bản liên quan đến kỳ thi phải nghiêm túc, đúng quy định, quán triệt cụ thể. Vấn đề an toàn phải được đặt lên hàng đầu, đặc biệt là an toàn phòng chống dịch Covid-19. An toàn trước tình hình thiên tai, thời tiết diễn biến thất thường. An toàn trong phòng, chống cháy nổ, bảo mật an toàn đề thi, bài thi.

Công tác giám sát, thanh kiểm tra công tác coi thi phải được chú trọng, khách quan, đảm bảo tâm lý tốt cho thí sinh dự thi. Chú ý việc xử lý tình huống hiệu quả, linh hoạt, đảm bảo quyền lợi thí sinh...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.