Đất mũi Cà Mau chuẩn bị kỹ càng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Cà Mau tăng cường kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, đảm bảo mục tiêu kép là tổ chức tốt kỳ thi, vừa phòng chống dịch Covid-19.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, tỉnh Cà Mau có hơn 10.900 thí sinh đăng ký dự thi. Ảnh: T.Sắc.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, tỉnh Cà Mau có hơn 10.900 thí sinh đăng ký dự thi. Ảnh: T.Sắc.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, toàn tỉnh có hơn 10.900 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 1.200 thí sinh so với năm 2020.

Trong đó, thí sinh đăng ký tuyển sinh Tổ hợp Khoa học tự nhiên là 4.593 thí sinh và Tổ hợp Khoa học xã hội là 6.037 thí sinh.

Để đảm bảo công tác ôn thi, tổ chức thi và phòng chống dịch Covid-19, Sở GD&ĐT tăng cường công tác kiểm tra. Lãnh đạo Sở cùng đơn vị liên quan nắm thông tin về số lượng phòng thi và số thí sinh tham gia dự thi tại các điểm trường.

Kiểm tra cụ thể về tình hình cơ sở vật chất như cách bố trí, sắp xếp phòng thi, bàn ghế. Kiểm tra hệ thống điện, quạt, nhà vệ sinh, cảnh quan môi trường, tường rào, mái che, nơi đặt nước rửa tay sát khuẩn… nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi để học sinh tham gia kỳ thi.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Cà Mau Tạ Thanh Vũ lưu ý, các trường phải thực hiện mục tiêu kép trong việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Đó là vừa tổ chức tốt kỳ thi, vừa nâng cao công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Sở cũng lưu ý các trường chuẩn bị máy đo thân nhiệt, nước diệt khuẩn, khẩu trang y tế. Khẩn trương sắp xếp bàn ghế theo đúng quy chế thi, trang bị điện thoại bàn, chuẩn bị tốt hệ thống camera giám sát, vệ sinh trường lớp, tiến hành sửa chữa, khắc phục những nơi bị hư hỏng để đảm bảo an toàn cho thí sinh và cán bộ tham gia kỳ thi.

Các trường chủ động phòng chống mưa, bão để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và chất lượng…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Buổi học nghề Kỹ thuật chế biến món ăn tại Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm (TPHCM).

Để doanh nghiệp chung vốn, chung lời

GD&TĐ - Trong khi cử nhân thất nghiệp, làm trái ngành ngày càng nhiều thì doanh nghiệp lại thiếu hụt lao động tay nghề cao, buộc các trường nghề phải tìm cơ chế hợp tác thực chất để doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư hàng tỷ đồng cho đào tạo, thay vì chỉ “hớt váng” nguồn nhân lực.

Các em nhỏ hào hứng lựa chọn đồ chơi tại gian hàng đổi đồ cũ.

Hành trình 'hồi sinh' cho đồ chơi cũ

GD&TĐ - Không chỉ giúp giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường, Ngày hội “Đổi đồ chơi cũ” của nhóm bạn trẻ tại Nghệ An còn gieo những hạt mầm sẻ chia và ý thức sống xanh đến cộng đồng.