Thái Bình có tân Bí thư Tỉnh uỷ

GD&TĐ - Ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tân Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình Nguyễn Khắc Thận phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, chiều 2/12. Ảnh M.C
Tân Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình Nguyễn Khắc Thận phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, chiều 2/12. Ảnh M.C

Chiều 2/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình đã thông báo ý kiến của Bộ Chính trị đồng ý giới thiệu ông Nguyễn Khắc Thận (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình) để bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

ong-than.jpg
Tân Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình Nguyễn Khắc Thận phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, chiều 2/12. Ảnh M.C

Kết quả, với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối của 100% đại biểu có mặt, ông Thận đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, thay vị trí của ông Ngô Đông Hải.

Ông Ngô Đông Hải được Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương kể từ ngày 22/11/2024 sau 9 năm ông lần lượt giữ cương vị Phó Bí thư, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình.

Ông Nguyễn Khắc Thận (sinh năm 1974, quê xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình; thường trú tại phường Trần Lãm, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình). Ông là Cử nhân Cao đẳng Kiểm sát (Trường Cao đẳng Kiểm sát Hà Nội), Cử nhân Luật (trường Đại học Quốc gia Hà Nội), Thạc sĩ Quản lý kinh tế (Học viện Nông nghiệp Việt Nam); trình độ lý luận chính trị Cao cấp.

Trước khi được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, ông Nguyễn Khắc Thận từng giữ các chức vụ: Chủ tịch, Bí thư Huyện ủy Quỳnh Phụ; Giám đốc Sở Nội vụ; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình; Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Việc duy trì thói quen nói xã giao với trẻ có thể khiến các em hình thành cách giao tiếp thiếu rõ ràng. Ảnh: Vecteezy.

Khoảng trống niềm tin trong thế giới trẻ thơ: 'Bẫy' giao tiếp… mơ hồ

GD&TĐ - Trong giao tiếp hằng ngày, người lớn thường sử dụng những cách nói xã giao, ẩn ý như một phép lịch sự quen thuộc. Tuy nhiên, khi những “quy tắc ngầm” này được áp dụng với trẻ nhỏ vô tình tạo ra không ít tình huống gây tranh cãi cũng như khoảng trống niềm tin ở trẻ.