Thi vào lớp 10 tại TP.HCM: Tỉ lệ "chọi" trường tốp đầu?

Thi vào lớp 10 tại TP.HCM: Tỉ lệ "chọi" trường tốp đầu?

Theo đó số liệu ban đầu, khối các trường THPT thường, tỷ lệ "chọi" cao nhất là Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (Quận Tân Bình) với 1.600 học sinh trong khi chỉ tiêu tuyển là 360 học sinh. Kế đó là các trường THPT: Trần Phú, Gia Định, Phú Nhuận, Nguyễn Thị Minh Khai, Bùi Thị Xuân, Trưng Vương... 

Còn ở khối các trường, lớp chuyên, tỷ lệ "chọi" cao nhất thuộc về Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Quận 5), tiếp đến là Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (Quận 1), Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Quận 6)...

Thi vào lớp 10 tại TP.HCM: Tỉ lệ "chọi" trường tốp đầu? ảnh 1
Thi vào lớp 10 tại TP.HCM: Tỉ lệ "chọi" trường tốp đầu? ảnh 2
Số liệu thống kê ban đầu về số lượng học sinh đăng kí nguyện vọng vào lớp 10 

Căn cứ vào số học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào từng trường cụ thể, nếu có nhu cầu, từ ngày 5/6 đến 12/6, học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng.

Được biết, kỳ thi tuyển sinh 10 vào các trường công lập tại TP.HCM diễn ra vào ngày 16 và 17/7/2020. Thí sinh tham dự thi bao gồm ba môn Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nghịch, vứt bỏ thức ăn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc trẻ “không biết quý trọng đồ ăn”.

Đừng biến bữa ăn thành hình phạt

GD&TĐ - Khi trẻ ném, hất hoặc cố tình làm đổ thức ăn, nhiều cha mẹ phản ứng bằng cách quát mắng, phạt hoặc dọa “không ăn thì nhịn”. Tuy nhiên, việc biến bữa ăn thành một hình thức kỷ luật có thể khiến trẻ hình thành tâm lý tiêu cực với chuyện ăn uống, trong khi hành vi cần được điều chỉnh lại chưa chắc thay đổi.