Lớp học "có một không hai" bên trong khu cách ly

GD&TĐ - Thuộc diện F1 phải cách ly tập trung song học sinh Trường THCS Tân Châu, THPT Nguyễn Siêu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên vẫn tích cực học trực tuyến, ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ sắp tới.

Học sinh Trường THCS Tân Châu học trực tuyến trong khu cách ly.
Học sinh Trường THCS Tân Châu học trực tuyến trong khu cách ly.

Khu cách ly thành lớp học

Đêm ngày 9/5, 3 giáo viên và 38 học sinh khối 7 Trường THCS Tân Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên phải cách ly tập trung do một nữ sinh dương tính với nCoV.

Vì trong khu cách ly kí túc xá Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên chưa có Internet, Phòng GD&ĐT huyện Khoái Châu đã phối kết hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội Viettel hoàn thành lắp đặt đường truyền mạng.

Thầy Lê Văn Bảy, Hiệu trưởng Trường THCS Tân Châu, thông tin, nhà trường đã nhắc nhở học sinh mang theo sách vở, đồ dùng học tập, giáo viên mang theo máy tính để sẵn sàng học trực tuyến. Vì vậy, đến chiều ngày 11/5, sau khi có kết nối Internet, các em bắt đầu học trực tuyến theo kế hoạch của trường.

Chia sẻ về cuộc sống trong khu cách ly, cô Nguyễn Thị Hằng, giáo viên Tổng phụ trách Đội của Trường THCS Tân Châu, cho hay, trong 1, 2 ngày đầu, do phải xa gia đình, các em cảm thấy lo lắng, một số em rơm rớm nước mắt. Giáo viên đã đến từng phòng động viên, an ủi các em vững tinh thần để vượt qua khó khăn.

Sang đến ngày thứ ba, khi có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1, cả thầy và trò đều thở phào nhẹ nhõm. Các em tự giác lấy sách vở, điện thoại di động để học trực tuyến. Đến nay, tâm lý các em đã ổn định hơn, quen với nhịp sinh hoạt trong khu cách ly.

Học sinh THCS Tân Châu ổn định cuộc sống trong khu cách ly.
Học sinh THCS Tân Châu ổn định cuộc sống trong khu cách ly.

Theo kế hoạch của Trường THCS Tân Châu, học sinh các khối học chuyên đề online từ 7h30 đến 10h sáng. Sau thời gian nghỉ trưa, các em tiếp tục “lên lớp” học chính khóa từ 1h45 đến 5h chiều.

Cô Hằng chia sẻ: “Do đã quen với việc học trực tuyến và chuẩn bị đầy đủ sách vở, học sinh nhanh chóng bắt nhịp. Dù ở trong khu cách ly, các em vẫn nghiêm túc tham gia các lớp học và làm bài tập đầy đủ. Thời gian rảnh, các em ôn tập kiến thức để chuẩn bị cho kì thi cuối học kỳ 2”.

Nữ giáo viên cho biết, cơ sở vật chất bên trong khu cách ly tương đối đầy đủ, sạch sẽ. Thầy trò được phát chăn, màn, đồ dùng cá nhân, thực phẩm và được đo thân nhiệt thường xuyên nên tất cả đều yên tâm. Ngoài ra, giáo viên, học sinh còn nhận được sự quan tâm, ủng hộ nhiệt tình của nhà trường, cơ quan đoàn thể, mạnh thường quân để vượt qua khó khăn.

Hiện tại, ban giám hiệu nhà trường đã sắp xếp cán bộ dạy thay cho giáo viên trong khu cách ly. Tuy nhiên, cô Hằng dự định đề xuất trở lại dạy trực tuyến khi điều kiện ổn định.

“Môi trường trong khu cách ly đầy đủ, thoải mái song tôi rất nhớ học trò, muốn được lên lớp cùng các em. Tôi hy vọng có thể nhanh chóng trở lại làm việc, cùng các em sớm ngày hoàn thành chương trình học”, cô Hằng bày tỏ.

Học sinh cách ly tại kí túc xá Trường ĐH Sư phạm Kĩ thuật Hưng Yên.
Học sinh cách ly tại kí túc xá Trường ĐH Sư phạm Kĩ thuật Hưng Yên.

Sẵn sàng học trực tuyến

Ở cùng khu cách ly với học sinh Trường THCS Tân Châu là 53 giáo viên và học sinh Trường THPT Nguyễn Siêu. 

Trước đó, sáng 12/5, một nam sinh lớp 10A6 Trường THPT Nguyễn Siêu có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV. Bệnh nhân là cháu nội của bệnh nhân 3450 và bệnh nhân 3451 được ghi nhận vào ngày 9/5. Cùng ngày, em được đưa cách ly tập trung. 4 giáo viên và 49 học sinh khối 10 được xác định là F1 nên cách ly tập trung.

Trao đổi với Báo GD&TĐ, thầy Lê Thanh Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Siêu cho biết: “Nhà trường đã động viên thầy cô, phụ huynh, học sinh ổn định tâm lý. Học sinh phải xa gia đình, thay đổi môi trường nên còn nhiều bỡ ngỡ nhưng các em rất lạc quan, tự lập. Thời gian tới, các em học trực tuyến theo kế hoạch của trường. Giáo viên trong khu cách ly cùng thầy cô nhà trường sẽ tích cực quan tâm, trợ giúp để các em học tập suôn sẻ".

Từ ngày 4/5, Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên đã cho phép học sinh toàn tỉnh tạm dừng đến trường. Trong thời gian nghỉ, các trường tổ chức dạy học trực tuyến phù hợp với tình hình của học sinh, bảo đảm công tác phòng chống dịch Covid-19.

Các trường rà soát, điều chỉnh chương trình học theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Sở cũng chỉ đạo các đơn vị, trường học tổ chức dạy học trong học kỳ II và ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Khi tổ chức dạy học online, các trường cần đảm bảo quản lý thời gian, nội dung chặt chẽ, đúng quy định.

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện, thường xuyên báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch địa phương và tham vấn cơ quan y tế địa phương.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ