Điện Biên quán triệt, thực hiện nghiêm ngặt các quy định an toàn dịch tạo thành công Kỳ thi

GD&TĐ - Với việc vừa đảm bảo an toàn thi, vừa tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn dịch, Điện Biên đã hoàn thành tốt kỳ thi. Dù đã có những sơ suất nhất định song địa phương này đã kịp thời khắc phục.

Nhiều hoạt động ý nghĩa bên lề kỳ thi
Nhiều hoạt động ý nghĩa bên lề kỳ thi

Nghiêm ngặt an toàn dịch

Trong suốt thời gian trước, trong và sau kỳ thi diễn ra, các biện pháp phòng chống dịch đã được tỉnh Điện Biên triển khai đồng bộ ở tất cả các điểm thi, tại các địa phương.

Đánh giá tại phiên họp báo tổng kết kỳ thi diễn ra chiều nay (8/7), ông Nguyễn Văn Kiên, Giám đốc Sở GD&ĐT Điện Biên cho biết: Ngay từ khâu tổ chức bố trí khẩu hiệu, khuyến cáo và các yêu cầu về phòng chống dịch đã được triển khai một cách nghiêm túc. 100% các điểm thi đều ưu tiên đặt khẩu hiệu, khuyến cáo ở các vị trí dễ quan sát, như: cổng điểm thi, cửa phòng thi…

Qua đó, mỗi thí sinh, cán bộ, giáo viên làm công tác thi, cũng như phụ huynh có con em dự thi đều hiểu đúng, làm đúng các yêu cầu, quy định phòng chống dịch.

Ông Nguyễn Văn Kiên cung cấp thông tin tại buổi họp báo
Ông Nguyễn Văn Kiên cung cấp thông tin tại buổi họp báo

“Ngoài ra, tại mỗi điểm thi, phòng thi đều bố trí dung dịch sát khuẩn. Lực lượng thanh niên tình nguyện có mặt túc trực thường xuyên để nhắc nhở, hỗ trợ thí sinh tuân thủ quy định phòng dịch. Nhiều nơi tổ chức phát khẩu trang miễn phí trong các trường hợp quên mang theo. Các thí sinh trước khi vào điểm thi đều được kiểm tra thân nhiệt và kiểm soát chặt chẽ” – ông Kiên cho biết thêm.

Còn theo ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên thì vấn đề an toàn dịch được tỉnh chỉ đạo đặt lên vị trí quan trọng trong suốt quá trình tổ chức thi, nhất là kiểm soát nghiêm ngặt việc thực hiện 5K của Bộ Y tế. Các phòng thi, điểm thi đều được khử khuẩn đầy đủ trước khi niêm phong.

Kịp thời xử lý tại chỗ các sự cố nhỏ

Cũng theo đánh giá của BCĐ, cho đến thời điểm này kỳ thi cơ bản đã hoàn tất nội dung đề ra. Kỳ thi được đánh giá là nghiêm túc, không có trường hợp thí sinh, cán bộ làm thi nào vi phạm quy chế thi phải xem xét kỷ luật. Trong quá trình tổ chức, mặc dù đã phát sinh một số sự cố nhỏ, song đã được các điểm thi khắc phục kịp thời tại chỗ.

Do làm tốt công tác tập huấn và phổ biến quy chế thi từ trước, nên trong quá trình diễn ra kỳ thi không ghi nhận trường hợp thí sinh, cán bộ làm thi nào vi phạm.
Do làm tốt công tác tập huấn và phổ biến quy chế thi từ trước, nên trong quá trình diễn ra kỳ thi không ghi nhận trường hợp thí sinh, cán bộ làm thi nào vi phạm.

Theo đó ghi nhận tại điểm Trường THPT Mường Chà, trong ngày thi đầu tiên, một cán bộ coi thi trong quá trình niêm phong bài thi đã mắc lỗi sơ suất về đóng dấu. Ngay lập tức lỗi này đã được xử lý đảm bảo đúng theo quy định.

Tại ngày thi thứ 2 diễn ra hôm nay (8/7), điểm thi Trường THPT Mường Luân có thí sinh bị phát nhầm mã đề. Với sự giám sát và hướng dẫn của lực lượng làm thi của Trường Đại học Thủ đô, sơ suất này đã được xử lý tại chỗ tại chỗ. Thí sinh bị nhầm bài thi được bù giờ theo đúng quy định.

Tại kỳ thi này, Điện Biên ghi nhận có 4 thí sinh là học sinh các trường THPT trên địa bàn bỏ thi. Cụ thể thuộc các trường: THPT Phan Đình Giót, Dân tộc nội trú tỉnh, THPT Mường Nhà và THPT Mường Luân.

Qua tìm hiểu, được biết các thí sinh bỏ thi là do đi làm ăn xa và lấy chồng. Những thí sinh này đều được giáo viên và các nhà trường liên hệ nhiều lần song cho đến khi kết thúc kỳ thi vẫn chưa nhận được phản hồi.

Điện Biên đã hoàn thành kỳ thi "mục tiêu kép".
Điện Biên đã hoàn thành kỳ thi "mục tiêu kép".

Ông Vừ A Bằng cho biết: “Trong suốt quá trình trước, trong khi kỳ thi diễn ra tôi đi kiểm tra đột suất tại rất nhiều các điểm thi và ghi nhận đều thực hiện rất nghiêm túc. Nhiều cán bộ làm thi ở các trường đại học thực hiện nhiệm vụ tại đây đều đánh giá rất cao ý thức của học sinh địa phương cả trong việc nghiêm túc thực hiện quy chế thi và quy định phòng dịch”.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo kỳ thi cũng thông tin thêm, trường hợp thí sinh duy nhất tại Điện Biên là F0 khỏi bệnh đã được Bộ GD&ĐT ra quyết định đặc cách đỗ tốt nghiệp THPT.

Báo cáo nhanh từ BCĐ thi tỉnh Điện Biên:

Môn Ngữ văn có 6.182/6.225 thí sinh dự thi, vắng 44 thí sinh (đạt tỷ lệ 99,29%).

Môn Toán: 5.902/5.937 lượt, vắng 35 thí sinh (99,41%); Sử 5.398/5.437, vắng 39 thí sinh (99,28%).

Địa Lí: 5.293/5.331 dự thi, vắng 38 (99,29%);

Giáo dục công dân: 4.502/4.517 dự thi, vắng 15 (99,67%);

Vật Lí: 830/833 dự thi, vắng 3 (99,04%);

Hóa 843/846 dự thi, vắng 3 (99,65%);

Sinh 792/793 dự thi, vắng 1 (99,87%).

Ngoại ngữ: Thí sinh đăng ký dự thi 2 ngôn ngữ: Tiếng Anh 5.265/5.284 thí sinh, vắng 19, 99,64%; Tiếng Trung 17/18, vắng 1 (94,44%).

Ngành Giáo dục triển khai thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...