Ngày 18/9, thông tin từ Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (BMU), tỉnh Đắk Lắk cho biết, Quỹ Hạnh phúc – Y Dược Buôn Ma Thuột (BHF) và Công ty Cổ phần TTH Group vừa ký thỏa thuận hợp tác nhằm mở rộng cơ hội học tập, thực tập và tìm hiểu việc làm cho sinh viên.
Dự lễ ký kết, về phía Công ty Cổ phần TTH Group có ông Nguyễn Văn Chiến - Trợ lý Tổng Giám đốc phụ trách nhân sự và đại diện.
Về phía BMU và BHF có ông Trần Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ, Phó Hiệu trưởng nhà trường; bà Nguyễn Đắc Thảo Quỳnh - Ủy viên Hội đồng Quản lý Quỹ và đại diện các khoa, phòng, đơn vị trực thuộc.
Theo thông tin từ BMU, nội dung hợp tác hướng tới việc hỗ trợ người học tiếp cận môi trường thực hành nghề nghiệp và tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Nguyễn Tuấn Anh cho hay, các bên mong muốn xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài, góp phần đào tạo nguồn nhân lực y tế phục vụ cộng đồng.
“Sự hợp tác này không dừng lại ở một chương trình hỗ trợ học tập ngắn hạn, mà là khởi đầu cho mối quan hệ chiến lược dài lâu giữa Nhà trường – Quỹ – Doanh nghiệp. Chúng ta cùng chung tay hướng tới mục tiêu lớn hơn: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho cộng đồng”, ông Anh nói.
Cũng theo lời ông Anh, BHF hoạt động theo 4 trụ cột: Giáo dục – Đào tạo; Y tế – Sức khỏe; Khoa học – Công nghệ và Phát triển cộng đồng bền vững. Hợp tác lần này phát huy rõ nét vai trò của Quỹ ở hai lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo và Y tế – Sức khỏe.
Ngay sau lễ ký kết, đại diện TTH Group đối thoại với cán sự lớp của 5 chuyên ngành: Y khoa, Y học cổ truyền, Y học dự phòng, Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học.
Doanh nghiệp giới thiệu chính sách hỗ trợ học phí, sinh hoạt phí, lộ trình thực tập và cơ hội ứng tuyển sau tốt nghiệp; đồng thời giải đáp các câu hỏi liên quan đến môi trường làm việc, yêu cầu nghề nghiệp.
Có thể nói, hoạt động này giúp sinh viên có thêm thông tin để chuẩn bị kiến thức, kỹ năng và định hướng công việc. Thời gian tới, BMU, BHF và TTH Group tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung trong thỏa thuận, tăng kết nối giữa đào tạo, thực hành và nhu cầu nhân lực y tế.