Ukraine 'sốt ruột' vì cách phóng tên lửa của Mỹ

GD&TĐ - Trong khi Ukraine đang tiết kiệm tên lửa chống đạn đạo, Mỹ lại sử dụng hơn 4 tên lửa đánh chặn cho mỗi mục tiêu ở Jordan.

Radar AN/TPY-2 tại Jordan bị tên lửa Iran phá hủy.
Radar AN/TPY-2 tại Jordan bị tên lửa Iran phá hủy.

Quân đội Mỹ chưa bao giờ nổi tiếng về tính tiết kiệm, và ngay cả trong bối cảnh thiếu hụt tên lửa phòng không toàn cầu, họ vẫn không thay đổi cách làm của mình.

Theo Defense Express, ngày 9/9, Iran đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào căn cứ không quân Muwaffaq Salti của Mỹ ở Jordan, bắn 20 tên lửa đạn đạo vào đó.

Để đẩy lùi cuộc tấn công này, quân đội Mỹ đã phóng các tên lửa đánh chặn Patriot theo chế độ "súng máy".

Ban đầu, người ta tin rằng khoảng 60 tên lửa đánh chặn PAC-3 đã được sử dụng để đẩy lùi cuộc tấn công này. Tuy nhiên, tờ Wall Street Journal đã đưa ra những con số hơi khác, trích dẫn nguồn tin riêng của mình.

Theo báo cáo, khoảng 70 tên lửa PAC-3 của hệ thống Patriot đã được sử dụng trong cuộc tấn công. Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối THAAD cũng được sử dụng để đẩy lùi cuộc tấn công, phóng khoảng 12 tên lửa đánh chặn.

Nói cách khác, khoảng 82 tên lửa đánh chặn đã được sử dụng để đánh chặn 20 tên lửa đạn đạo của Iran. Điều này có nghĩa là trung bình cần hơn 4 tên lửa đánh chặn cho mỗi mục tiêu.

Để so sánh, do thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn, lực lượng phòng không Ukraine chỉ sử dụng 1 tên lửa đánh chặn Patriot cho mỗi tên lửa đạn đạo tấn công.

Điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù đã phóng rất nhiều tên lửa đánh chặn, lực lượng Mỹ chỉ bắn hạ được 18 trong số 20 tên lửa đạn đạo của Iran.

Ngoài ra, cuộc tấn công đã làm hư hại 8 máy bay chiến đấu F-15, trong khi 1 máy bay tấn công mặt đất A-10 bị mất một cánh.

Việc sử dụng hệ thống THAAD để đẩy lùi cuộc tấn công đáng chú ý vì THAAD đang được đặt tại căn cứ không quân này.

Tuy nhiên, trong Chiến dịch Epic Fury, Iran đã phá hủy radar AN/TPY-2, một phần của hệ thống chịu trách nhiệm xác định và theo dõi mục tiêu, cũng như dẫn đường cho tên lửa đánh chặn đến mục tiêu trong giai đoạn đầu của cuộc giao chiến.

Nói cách khác, việc sử dụng hệ thống THAAD để đẩy lùi cuộc tấn công của Iran cho thấy lực lượng Mỹ đã di dời một radar AN/TPY-2 được coi là hàng hiếm đến vị trí dễ bị tổn thương.

Vẫn còn phải xem liệu Mỹ có rút kinh nghiệm từ những sai lầm trong quá khứ liên quan đến việc triển khai cố định radar AN/TPY-2 và hệ thống phòng thủ chống máy bay không người lái yếu kém của mình hay không, điều đã cho phép Iran sử dụng máy bay không người lái để phá hủy các radar của Mỹ, cũng như hai radar khác triển khai tại UAE.

Một câu hỏi quan trọng khác là Mỹ còn bao nhiêu tên lửa PAC-3 trong kho. Với tốc độ tiêu hao này, Mỹ chỉ còn rất ít tên lửa PAC-3, điều này cực kỳ quan trọng đối với Ukraine nếu nước này muốn nhận tên lửa PAC-3 từ Mỹ trước mùa Đông.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ