Điện Biên: Giáo viên tự tin bầu cử trong khu cách ly tập trung

GD&TĐ - Không rộn ràng, náo nhiệt, 18 giáo viên lặng lẽ thực hiện quyền công dân trong khu cách ly tập trung. Họ tự tin lựa chọn đại biểu xứng đáng với mong muốn sẽ đại diện cho nguyện vọng của nhà giáo nơi biên viễn.

Cử tri tại điểm cách ly Trường Mầm non Mường Pồn bỏ phiếu
Cử tri tại điểm cách ly Trường Mầm non Mường Pồn bỏ phiếu

Trường Tiểu học số 2 Mường Pồn (xã Mường Pồn, huyện Điện Biên) là một trong 2 điểm cách ly tập trung. Tại đây có 18 cán bộ, giáo viên và 9 phụ huynh học sinh.

Ngay từ sáng sớm, cán bộ, giáo viên và cử tri trong ở điểm cách ly này đã sẵn sàng, chờ người mang hòm phiếu phụ vào để được thực hiện quyền công dân. Khoảng gần 10 giờ, mỗi cử tri đều nhận lá phiếu để bầu chọn đại biểu xứng đáng vào Quốc hội và HĐND các cấp.

Cầm lá phiếu trên tay trong điều kiện hết sức đặc biệt, cô giáo Mạc Thị Sâm - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Tôi đã trải qua nhiều lần bỏ phiếu, nhưng đúng là lần này thực sự đặc biệt. Ở trong khu cách ly, chúng tôi đều là F1, tâm trạng còn đang lo lắng về tình hình sức khỏe của mình chưa biết như thế nào. Thế nhưng, được sự quan tâm của các cấp, và bản thân chúng tôi cũng hiểu, đây là quyền công dân của mình. Tôi tin rằng mình sẽ sáng suốt lựa chọn những người có tài, có đức để bầu chọn”.

Đó cũng là mong muốn chung của các giáo viên, phụ huynh tại điểm cách ly này. Trong tâm trạng lo lắng xen lẫn hồi hộp, họ vừa mong muốn sớm hoàn thành thời gian cách ly an toàn, vừa tin tưởng, kỳ vọng vào những đại biểu được lựa chọn. Đặc biệt, họ mong muốn đại biểu sẽ giữ đúng lời hứa và quan tâm hơn đến công tác giáo dục, nhất là đối với khu vực biên giới khó khăn.

“Trước những diễn biến dịch bệnh như hiện nay, chúng tôi cũng mong các đại biểu sẽ lưu tâm, có nhiều kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền, xem xét đến việc chăm sóc sức khỏe cho học sinh vùng biên giới”, cô giáo Đỗ Thị Phương Thúy, Hiệu trưởng Trường Mầm non Mường Pồn nói.

Ông Chào Anh Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Mường Pồn cho biết: Địa phương hiện có 2 điểm cách ly tại Trường Mầm non và Trường Tiểu học số 2 Mường Pồn. Có 36 cử tri đang phải cách ly tại hai nơi này. Xã đã bố trí 2 hòm phiếu phụ di chuyển vào từng điểm cách ly để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Tại 2 điểm bỏ phiếu, công tác đảm bảo an toàn dịch bệnh được chú trọng. Hòm phiếu được di chuyển vào trong, từng cử tri được hướng dẫn bỏ phiếu. Xuyên suốt quá trình bầu cử thực hiện đảm bảo an toàn về phòng chống dịch bệnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.