Hòa Bình: Mong học sinh đến trường nhiều hơn nữa

GD&TĐ - Bỏ phiếu cùng gần 64 vạn cử tri của tỉnh Hòa Bình, người dân xã Pà Cò, huyện Mai Châu mong muốn các đại biểu sẽ quan tâm hơn đến đồng bào vùng cao để học sinh các cấp đến trường nhiều hơn.

Cử tri xã Pà Cò đi bầu cử
Cử tri xã Pà Cò đi bầu cử

Xã Pà Cò có tổng số 1.765 cử tri. Chính quyền xã cho biết, sáng 23/5 đã có gần 1200 cử tri đi bầu tại 6 tổ bầu cử trên địa bàn.

Em Sùng Y Linh (18 tuổi), trú tại xóm Chà Đáy, xã Pà Cò, huyện Mai Châu không khỏi hồi hộp khi lần đầu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

"Lần đầu tiên trong đời được cầm thẻ cử tri trong tay, em rất xúc động. Em đã tìm hiểu kỹ về các đại biểu HĐND và cố gắng chọn ra người tài giỏi, sáng suốt lãnh đạo địa phương phát triển.

Em mong rằng, người lãnh đạo tới sẽ quan tâm hơn đến xã Pà Cò vì đây là vùng sâu, vùng xa nhất của tỉnh Hòa Bình, điều kiện mọi thứ còn khó khăn, đời sống nhân dân còn vất vả. Mong rằng, các đại biểu sẽ quan tâm hơn đến đời sống của người dân vùng khó”, Sùng Y Linh nói.

Chị Mùa Thị Chư, giáo viên trường Mầm non Pà Cò bỏ phiếu
Chị Mùa Thị Chư, giáo viên trường Mầm non Pà Cò bỏ phiếu

Chị Mùa Thị Chư (36 tuổi) - đang công tác tại trường Mầm non Pà Cò - cho biết: "Tôi cảm thấy rất vui khi được cầm lá phiếu đi bầu cử. Mong rằng lựa chọn của tôi là sáng suốt, cùng với cử tri cả tỉnh chọn được người lãnh đạo tài giỏi, sáng suốt dìu dắt nhân dân, phát triển đất nước đặc biệt là các khu vực vùng sâu vùng xa như xã Pà Cò”.

Theo ghi nhận, trong ngày bầu cử, vấn đề an ninh tại các điểm bầu cử được đảm bảo, tổ chức quản lí chặt chẽ, an toàn. Đặc biệt là đang trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19, lực lượng chức an ninh kết hợp cùng cơ sở y tế bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Chị Chư cũng như tất cả người dân Pà Cò mong muốn đại biểu trúng cử lần này quan tâm hơn về chế độ chính sách cho con em vùng cao, vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến ngành giáo dục địa phương, chế độ hỗ trợ cho học sinh.

Điểm bầu cử ở xã Pà Cò bố trí lối đi đảm bảo khoảng cách để phòng trừ dịch bệnh
Điểm bầu cử ở xã Pà Cò bố trí lối đi đảm bảo khoảng cách để phòng trừ dịch bệnh

“Vì điều kiện kinh tế người dân nơi đây còn khó khăn, nhà xa trường nên nhiều em đi học không đầy đủ, nhiều em bỏ học giữa chừng. Nhà trường cũng cố gắng hỗ trợ và vận động gia đình cho các em đi học đầy đủ, mang cơm từ nhà đi để đảm bảo sức khỏe hơn song vẫn chưa được như mong muốn.

Cũng rất mong rằng, lãnh đạo khóa mới sẽ quan tâm hơn, có những chế độ, chính sách tốt hơn giúp cho học sinh nghèo có điều kiện đến lớp đông đủ hơn”, chị Chư nói thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ