ĐH Thái Nguyên: Đổi mới bộ máy bệnh viện thực hành ở trường ĐH Y - Dược

GD&TĐ - Sáng 13/12, Trường ĐH Y - Dược (ĐH Thái Nguyên) đã tổ chức Lễ công bố quyết định công tác tổ chức bộ máy và Hội nghị tổng kết năm học 2019 - 2020.

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Hiệu trưởng nhà trường trao Cờ thi đua và Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho các tập thể xuất sắc.
PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Hiệu trưởng nhà trường trao Cờ thi đua và Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho các tập thể xuất sắc.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã công bố quyết định về công tác tổ chức bộ máy. Theo đó, “Bệnh viện trường Đại học Y khoa” được đổi tên thành “Bệnh viện trường Đại học Y - Dược”, chuyển từ trực thuộc ĐH Thái Nguyên thành trực thuộc Trường ĐH Y - Dược.

Đây là một bước đổi mới quan trọng trong tổ chức bộ máy, từ đó đặt ra hướng đi mới trong quản trị, vận hành và phát triển bệnh viện thực hành của nhà trường.

Năm học 2019 - 2020, nhà trường có gần 6.000 sinh viên, học viên, trong đó hệ chính quy là 4.546 người; hệ liên thông chính quy là 488 em; liên thông vừa học vừa làm là 275 học viên, hệ sau đại học là 612 học viên.

Bên cạnh 71 mã ngành đào tạo liên tục, nhà trường còn có các lớp đào tạo ngắn hạn, tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế.

Đáng chú ý, đây là năm học mà nhà trường đã tích cực triển khai thực hiện Chương trình đào tạo đổi mới ngành Y khoa theo hướng lồng ghép dựa trên năng lực thực hành nghề nghiệp, qua đó hướng tới mục tiêu đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao năng lực của nhà trường về chất lượng đội ngũ, quản trị hệ thống, cơ sở vật chất thiết bị; đổi mới, phát triển chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động và hội nhập quốc tế; xây dựng kế hoạch và triển khai đánh giá các chương trình đào tạo, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đánh giá 2 chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của AUN” - PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ