Ngày 21/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng và nhạc cụ dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2025, khép lại ngày hội văn hóa lớn của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh.
Liên hoan thu hút hơn 800 nghệ nhân, diễn viên quần chúng đến từ 26 xã, phường, thị trấn, đại diện cho 9 dân tộc anh em gồm: Ê Đê, M’nông, Gia Rai, Ba Na, Xê Đăng, Bru Vân Kiều, Mường, Tày, Nùng. Trong không khí giao lưu sôi nổi, các đoàn tham gia trình diễn ở 5 nội dung: diễn tấu cồng chiêng, nhạc cụ dân tộc, dân ca, dân vũ và phục dựng nghi lễ truyền thống.
Ban Tổ chức ghi nhận hơn 100 tiết mục đặc sắc, trong đó có 21 trích đoạn nghi lễ truyền thống, 26 bài diễn tấu chiêng, 25 tiết mục nhạc cụ dân tộc và 30 tiết mục dân ca, dân vũ mang đậm bản sắc vùng miền.
Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thụy Phương Hiếu, liên hoan không chỉ tạo ấn tượng về chất lượng nghệ thuật mà còn góp phần tôn vinh giá trị di sản, khơi dậy niềm tự hào và tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các dân tộc.
Kết thúc liên hoan, Ban tổ chức trao giải Nhất cho Đoàn nghệ nhân xã Liên Sơn Lắk; giải Nhì thuộc về các đoàn xã Ea Súp và xã Krông Năng; giải Ba trao cho phường Buôn Ma Thuột và phường Tân An; các đoàn xã Sông Hinh, phường Ea Kao và phường Buôn Hồ nhận giải Khuyến khích.
Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao thưởng 9 giải A, 9 giải B, 9 giải C và 10 giải Khuyến khích cho tiết mục xuất sắc của các đoàn tham gia liên hoan.