Đánh bay nỗi chán học của con cùng “Phát triển năng lực”

GD&TĐ - Ngày nay, không ít ông bố bà mẹ than phiền tại sao con tôi lười học thế. Mặc dù bận chăm công nghìn việc, họ vẫn cho con tham gia các lớp học thêm để bổ trợ kiến thức mà con vẫn chán học, không thích học.

Con học vui vẻ với môn Toán trong Chương trình Phát triển năng lực
Con học vui vẻ với môn Toán trong Chương trình Phát triển năng lực

Chính vì thế, con vẫn học dốt. “Phát triển năng lực” là chìa khóa vàng giúp phụ huynh đánh bay nỗi chán học của con.

Nguyên nhân gây chán học

Từ Mầm non lên Tiểu học, từ Tiểu học lên Trung học cơ sở tiếp đến là Trung học phổ thông... đều là những bước ngoặt đáng nhớ đối với mỗi đứa trẻ và cha mẹ. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn làm quen với trường mới, lớp mới, hầu hết các bậc cha mẹ lại nặng nỗi lo âu khi không biết do đâu mà con mình kém tập trung, hay quên và thậm chí là chán học, sợ học đến thế.

Trường hợp của bé Minh Vy (học sinh lớp 1, tỉnh Nam Định) cũng không ngoại lệ. Thay vì những ngày đầu hào hứng tới trường, càng ngày bé Vy càng sợ đi học. Còn chị Thu Hà, mẹ bé Vy cảm thấy như mình đã không còn đủ sức kiên nhẫn khi ngày nào cô giáo cũng nhắn tin: Hôm nay con quên vở bài tập, chưa làm đủ bài, học chậm so với các bạn…. cho dù tối nào chị cũng đôn đốc Minh Vy học bài. Tuy nhiên, chị cũng biết, chỉ cần không có mẹ ngồi cạnh là con lại mất tập trung, hí hoáy làm việc riêng. Nhiều hôm, con của chị phải ở lại lớp, ra về muộn nhất để cô giáo hướng dẫn học thêm. 

Còn với bé Đức Thịnh (học sinh lớp 1, Hoàn Kiếm, Hà Nội), suốt từ đầu năm học đến nay không ngày nào là không phải mượn vở của bạn để chép bài. Mẹ bé Thịnh cho biết: “Cu cậu không thích học nên toàn lý do lý trấu: nào là nhìn không rõ, lúc lại bảo bạn bên cạnh nói chuyện con không tập trung, khi lại nói không hiểu cô nói gì…”. Hai vợ chồng kèm cặp con học ở nhà cũng không khả quan hơn vì giảng thế nào con cũng nói là không hiểu, không nhớ. 

Trong khi đó, phụ huynh của bé Đức Hảo (lớp 1, Long Biên, Hà Nội) chia sẻ: Mỗi tối khi kèm và quan sát con học bài tôi thấy con chỉ hào hứng học được khoảng 15 phút, còn sau đấy thì đầu óc bé như “trên mây” và gần như không thể học được gì. 

Thông thường, khi con chán học, học không tập trung, phụ huynh thường cho rằng con mải chơi, lười học. Trên thực tế, có nhiều nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng này như môi trường học tập không thoải mái, con thiếu tự tin, không có sức tập trung...vv. Tuy nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất khiến học sinh lười học mà nhiều phụ huynh chưa thấu hiểu đó là phương pháp học tập tại nhà của trẻ chưa chuẩn. Khi trẻ cảm thấy không hào hứng, không hấp dẫn với việc học, dễ dẫn tới tình trạng chán học, và khó thích nghi với những môi trường họp tập mới. Do vậy, việc áp dụng những phương pháp học tập tại nhà hiệu quả sẽ giúp con tiếp thu và ghi nhớ đầy đủ kiến thức, tạo sự kích thích và tăng sự tự tin.

Bố mẹ hãy chọn phương pháp phù hợp với con 

Các bài thơ được xen kẽ vào trong bài học giúp trẻ mở rộng vốn từ một cách tự nhiên và ghi nhớ hiệu quả
Các bài thơ được xen kẽ vào trong bài học giúp trẻ mở rộng vốn từ một cách tự nhiên và ghi nhớ hiệu quả

Là khoá học đi đầu trong lĩnh vực giáo dục cho trẻ em ở Việt Nam, Hệ thống giáo dục HOCMAI luôn cố gắng cung cấp cho phụ huynh những giải pháp kịp thời và thiết thực nhất trong việc giúp con học tập. Chương trình Phát triển năng lực lớp 1 - bám sát theo chương trình Giáo dục phổ thông mới là một giải pháp như vậy.              

Ông Phạm Giang Linh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và  Dịch vụ giáo dục cho biết: “Khóa học của Chương trình Phát triển năng lực lớp 1 gồm 2 môn chủ đạo là Toán và Tiếng Việt, được thiết kế trên nền tảng website. Phương pháp dạy học này sẽ giúp các con có thể học mọi lúc mọi nơi trên nhiều thiết bị khác nhau như máy tính, điện thoại, ipad. Hoạt động học tập nhờ vậy mà trở nên linh hoạt, tiết kiệm chi phí mà vẫn đạt hiệu quả tối đa. Con không cần phải mở sách, vở ra làm bài tập mà vẫn được trải nghiệm đầy đủ các hình thức học tập từ xem video bài giảng, làm bài tập trực tuyến, và đặc biệt, các con sẽ được thực hành trực tiếp với bộ phiếu bài tập đi kèm sau mỗi đơn vị kiến thức, đảm bảo yếu tố học đi đôi với hành”. 

Với phương pháp tiếp cận mới mẻ từ các nước tiên tiến trên thế giới, chương trình học không chỉ đơn giản là truyền tải kiến thức một cách đơn thuần, mà còn giúp con khai phá tư duy, tăng khả năng sáng tạo. Các hoạt động tương tác được đưa vào xen lẫn trong các bài học, sử dụng đa dạng các yếu tố về hình ảnh, âm thanh để con được tiếp nhận nội dung một cách đa chiều, từ đó tạo hứng thú và sự hăng say học tập cho con. 

Việc đưa những hình ảnh gần gũi, vui nhộn và nhiều ví dụ trực quan, chương trình học như một bộ phim hoạt hoạ mà con hay xem, con học không bị nhàm chán và làm quen với việc học một cách dễ dàng hơn ngay từ những năm đầu. 

Đặc biệt với các bài giảng ngắn, sinh động, con chỉ cần học từ 15-20 phút mỗi ngày là đã nhớ bài lâu hơn và hiểu bài thêm, giúp con nâng cao điểm số và bớt áp lực khi luyện tập làm bài. Cha mẹ dễ dàng đồng hành, tạo sự khích lệ và động viên con. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.