Cần Thơ: Thí sinh phấn khởi hoàn thành buổi thi đầu tiên vào lớp 10

GD&TĐ - Sáng 7/6, hơn 14.000 học sinh lớp 9 ở TP Cần Thơ thi môn Toán, môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022 - 2023. Rời trường thi, thí sinh phấn khởi vì làm được bài.

Thí sinh tự tin rời trường thi.
Thí sinh tự tin rời trường thi.

Hoàn thành bài thi, em Nguyễn Thái Thuỷ Nguyên, thi tại Hội đồng thi Trường THPT Phan Ngọc Hiển (quận Ninh Kiều) cho biết: Đề thi môn Toán dễ thở, chủ yếu nằm trong chương trình đã học. Đề không đánh đố, không cho vào những nội dung giảm tải. Những câu cuối đề thuộc về phần nâng cao, phân loại thí sinh. Để làm được những câu hỏi này thí sinh phải nắm vững kiến thức lý thuyết và nâng cao.

Em Lê Trọng Nghĩa, học sinh lớp 9 Trường THCS Thới Bình (quận Ninh Kiều) rời trường thi trong tâm trạng phấn khởi. Trọng Nghĩa cho biết làm hầu hết các câu của đề thi. Riêng 2 câu về kiến thức căn bậc 2 em làm trọn vẹn do kiến thức nằm học kỳ I đã được học trực tuyến...

Thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán tại điểm thi Trường THCS Đoàn Thị Điểm, quận Ninh Kiều.
Thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán tại điểm thi Trường THCS Đoàn Thị Điểm, quận Ninh Kiều.

Theo thầy Lâm Đạo Hùng, Tổ trưởng bộ môn Toán, Trường THCS Đoàn Thị Điểm (quận Ninh Kiều), đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm nay tương tự năm ngoái, đề có tính phân loại thí sinh và phù hợp với đa số học sinh. Trong đó, các kiến thức ở học kỳ I tương đối dễ vì học kỳ này các em phải học trực tuyến. Các em học bài, nắm vững lý thuyết, chăm làm bài tập sẽ đạt điểm tốt.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ đã bố trí 28 hội đồng coi thi, với 616 phòng thi tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố; đồng thời huy động khoảng 1.800 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia các hội đồng coi thi.

Ngày thi đầu tiên (7/6), buổi sáng thí sinh thi môn Toán (thời gian làm bài 120 phút); buổi chiều thi môn Ngoại ngữ (thời gian làm bài 60 phút).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.