Cần Thơ: Thí sinh tự tin bước vào môn thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

GD&TĐ - Sáng nay 7/6, hơn 14.000 học sinh ở Cần Thơ thi toán, môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Học sinh bước vào phòng thi với tâm thế thoải mái và đầy tự tin.
Học sinh bước vào phòng thi với tâm thế thoải mái và đầy tự tin.

Theo Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 có 28 Hội đồng coi thi với khoảng 14.200 thí sinh, 616 phòng thi.  Ngành GD huy động khoảng 1.800 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia các Hội đồng coi thi.

Từ rất sớm, nhiều phụ huynh và học sinh đã có mặt tại các điểm thi. Bà Nguyễn Thị Hải (40 tuổi, ngụ Q.Bình Thủy, Cần Thơ) đã thức từ 3 giờ sáng để chuẩn bị đưa con đi thi lớp 10.

“Đây là một bước ngoặt mới trong đời con nên tôi cũng hồi hộp không kém. Tôi thức dậy từ 3 giờ sáng để nấu xôi cho con ăn, rồi thắp nhang khấn ông bà tổ tiên phù hộ cho con thi tốt. Đến đúng 6 giờ tôi đưa con đến trường thi”, bà Hải cho biết.

Phụ huynh dặn dò con trước khi bước vào phòng thi.
Phụ huynh dặn dò con trước khi bước vào phòng thi.

Từ ngày 15/4, tất cả các trường trên địa bàn thành phố đã hoàn thành nội dung chương trình quy định, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập cho học sinh chuẩn bị thi tuyển sinh vào lớp 10.

Một số Phòng GD&ĐT đã tổ chức kỳ thi thử cho học sinh nhằm giúp các em tiếp cận với cấu trúc đề thi tuyển sinh, làm quen với cách làm bài và rút kinh nghiệm để thực hiện tốt nhất trong kỳ thi chính thức.

Thầy cô giáo trường THPT Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thuỷ) họp hội đồng thi tuyển sinh vào lớp 10.
Thầy cô giáo trường THPT Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thuỷ) họp hội đồng thi tuyển sinh vào lớp 10.

Em Phan Lê Thảo Nhi, Học sinh lớp 9 của Trường THCS Bình Thuỷ (quận Bình Thuỷ) cho biết do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cả học kỳ em phải học tập trực tuyến ở nhà nên việc tiếp thu kiến thức không được tốt.

"Nhưng nhờ sự hỗ trợ của thầy cô, em được ôn bài kỹ càng. Sáng nay em rất tự tin và thoải mái khi bước vào môn thi toán, em tin sẽ đạt kết quả cao kỳ thi năm nay", Nhi chia sẻ thêm.

Tương tự, Nguyễn Gia Bảo - Học sinh của Trường THCS An Thới (quận Bình Thuỷ) cũng hài lòng với quá trình học và ôn ở trường thời gian qua, rất tự tin bước vào môn thi toán sáng nay. Bảo quyết tâm sẽ đạt trên 8 điểm.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thuỷ):

Phụ huynh kiểm tra lại thông tin phòng thi, số báo danh của con qua điện thoại.
Phụ huynh kiểm tra lại thông tin phòng thi, số báo danh của con qua điện thoại.
Các em bước vào kỳ thi với tâm trạng thoải mái và đầy tự tin.
Các em bước vào kỳ thi với tâm trạng thoải mái và đầy tự tin.
Một số em tranh thủ thời gian cùng nhau ôn lại kiến thức bài trước khi thi.
Một số em tranh thủ thời gian cùng nhau ôn lại kiến thức bài trước khi thi.
Các giám thị tháo gỡ niêm phong phòng thi.
Các giám thị tháo gỡ niêm phong phòng thi.
Giám thị đánh số báo danh học sinh theo sơ đồ thí sinh được lên từ trước.
Giám thị đánh số báo danh học sinh theo sơ đồ thí sinh được lên từ trước.
Các thí sinh xếp thành hàng trước khi gọi tên vào phòng thi.
Các thí sinh xếp thành hàng trước khi gọi tên vào phòng thi.
Giám thị kiểm tra đầy đủ thông tin thí sinh trước khi bước vài phòng thi.
Giám thị kiểm tra đầy đủ thông tin thí sinh trước khi bước vài phòng thi.
Giáo viên phát phiếu làm bài cho thí sinh.
Giáo viên phát phiếu làm bài cho thí sinh.
Giáo viên hướng dẫn cụ thể và rõ ràng cách điền thông tin vào phiếu làm bài.
Giáo viên hướng dẫn cụ thể và rõ ràng cách điền thông tin vào phiếu làm bài.
Thí sinh sẵn sàng, thoải mái và tự tin bước vào môn thi đầu tiên với môn toán, thời gian làm bài là 120 phút.
Thí sinh sẵn sàng, thoải mái và tự tin bước vào môn thi đầu tiên với môn toán, thời gian làm bài là 120 phút.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.