Cuộc tấn công này vượt quá tầm bắn mà Iran chính thức tuyên bố (lên đến 2.500km). Mặc dù vậy, tên lửa đầu tiên bị trục trặc và tan rã trên không, trong khi quả đạn còn lại có thể đã bị tên lửa phòng không SM-3 đánh chặn.
Bài báo của tờ The Hill cho biết Iran có khả năng đã thực hiện vụ tấn công bằng phiên bản mới của tên lửa Khorramshahr.
Lực lượng Không quân chiến lược Mỹ hiện đang tích cực sử dụng căn cứ quân sự trên đảo Diego Garcia, khi các máy bay ném bom mạnh nhất gồm: B-52, B-2 và B-1B đều được triển khai tại đây.
Cần nhắc lại, hôm 20/3, có thông tin cho biết Vương quốc Anh đã cho phép Hoa Kỳ sử dụng các căn cứ không quân của mình để tấn công mục tiêu trên lãnh thổ Iran, liên quan đến hoạt động phong tỏa eo biển Hormuz.
Ngay từ hôm 1/3, chỉ một ngày sau khi các cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel vào Iran bắt đầu, lực lượng Mỹ đã được phép sử dụng căn cứ Không lực Hoàng gia Fairford ở Gloucestershire và Diego Garcia ở Ấn Độ Dương để thực hiện hoạt động "phòng thủ".
Vụ tấn công tầm xa nói trên được xem là đòn đáp trả của Iran trước nguy cơ chịu thêm đòn oanh kích từ máy bay ném bom chiến lược, mặc dù vậy sự kiện vừa qua cho thấy Tehran chưa đủ sức gây trở ngại cho lực lượng Mỹ.
Để vượt qua khoảng cách lớn về địa lý và hàng rào phòng thủ tên lửa nhiều lớp được Mỹ triển khai sẵn, rõ ràng Tehran cần nhiều hơn là may mắn và trông đợi vào một cuộc tấn công "hú họa".