Giáo dục Lạng Sơn chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới năm học 2026-2027

GD&TĐ - Chiều 17/8, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027.

Ông Dương Xuân Huyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân.
Ông Dương Xuân Huyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Dự hội nghị có ông Ông Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Hoàng Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; cùng lãnh đạo các phòng văn hóa - xã hội các xã, phường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

ls1.jpg
Ông Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Mạng lưới giáo dục từng bước được củng cố

Năm học 2025-2026, ngành Giáo dục Lạng Sơn tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ chiến lược về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Toàn tỉnh hiện có 645 cơ sở giáo dục và đào tạo, gồm 643 cơ sở giáo dục, Trường Cao đẳng Lạng Sơn và Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập; 563 điểm trường, 7.808 lớp với 210.844 trẻ, học sinh, sinh viên. Toàn tỉnh có 333 trường đạt chuẩn quốc gia và 74 trường tổ chức bán trú.

Tỷ lệ huy động trẻ em, học sinh đến trường tiếp tục duy trì ở mức cao, đạt 99,5% đối với giáo dục mầm non và 99,9% đối với giáo dục tiểu học, trung học cơ sở. Việc sắp xếp mạng lưới trường, lớp được triển khai phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần duy trì quy mô, ổn định sĩ số và đáp ứng nhu cầu học tập của người dân.

Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn ngành có 22.277 người, tăng 1.982 người so với trước. Trong đó có 1.796 cán bộ quản lý, 15.847 giáo viên và 4.634 nhân viên.

Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng cao

Nhìn lại một năm thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW và năm học 2025-2026, giáo dục Lạng Sơn ghi nhận nhiều kết quả đáng khích lệ. Tỉnh đã kịp thời ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù, hướng tới hỗ trợ người học và nâng cao chất lượng giáo dục.

Nổi bật là chính sách miễn 100% học phí, hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập, triển khai chương trình Sữa học đường và dành nguồn lực lớn hỗ trợ ăn trưa, học tập cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới.

Chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn tiếp tục có chuyển biến tích cực. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm học 2025-2026 đạt 98,86%. Đặc biệt, học sinh Lạng Sơn đã giành 28 giải tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, trong đó có 1 giải Nhất môn Lịch sử; giành 2 giải Nhì tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia và 33 huy chương tại các giải thể thao học sinh toàn quốc.

img-08651.jpg
Đại biểu tham luận tại Hội nghị,

Những kết quả trên cho thấy sự nỗ lực của toàn ngành trong việc đổi mới phương pháp dạy và học, phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Một trong những nhiệm vụ được Lạng Sơn chú trọng là đầu tư cơ sở vật chất, nhất là hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Tỉnh đang tập trung nguồn lực xây dựng 11 trường. Trong năm học 2026-2027, 4 trường tại các xã Khuất Xá, Kiên Mộc, Mẫu Sơn và Quốc Khánh dự kiến được đưa vào vận hành.

Cùng với đó, chuyển đổi số, giáo dục STEM và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục được triển khai rộng rãi. 100% trường tiểu học trên địa bàn tỉnh sử dụng học bạ số; hàng chục nghìn lượt giáo viên, học sinh được tiếp cận các công nghệ mới, từng bước hình thành môi trường giáo dục hiện đại, phù hợp với yêu cầu đổi mới.

Việc phân cấp quản lý giáo dục trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp bước đầu phát huy hiệu quả. Công tác điều tiết, bố trí giáo viên được thực hiện linh hoạt, kịp thời tháo gỡ những khó khăn về nhân sự, góp phần bảo đảm hoạt động dạy và học tại các cơ sở giáo dục.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng như chuyển đổi số thực chất trong giáo dục, kinh nghiệm từ mô hình “Trường học thông minh” tại Trường THCS Vĩnh Trại và định hướng nhân rộng; xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên giới; bố trí biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục...

mg-08141.jpg
Các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua nhận cờ thi đua của UBND tỉnh Lạng Sơn.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đạt được trong năm học vừa qua.

Đây là lần đầu tiên dự Hội nghị tổng kết năm học của ngành, Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ vui mừng trước những kết quả đạt được, đồng thời nhấn mạnh, với một tỉnh miền núi, biên giới như Lạng Sơn, Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Bước vào năm học mới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngành giáo dục tiếp tục quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa các mục tiêu của Nghị quyết số 71-NQ/TW vào chương trình, kế hoạch công tác.

mg-0826.jpg
Bà Trần Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn trao bằng khen cho học sinh có thành tích xuất sắc.

Cần ưu tiên, tập trung nguồn lực đầu tư cho giáo dục, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm đưa vào vận hành hiệu quả 4 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới; nâng cao chất lượng đội ngũ, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới quản trị giáo dục, sắp xếp trường lớp phù hợp. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh cần coi chuyển đổi số, giáo dục STEM, ứng dụng AI, học bạ số và các công nghệ mới là động lực tạo đột phá; triển khai hiệu quả Đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, nâng cao chất lượng dạy tiếng Trung tại khu vực biên giới và mở rộng hợp tác giáo dục quốc tế.

Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng ngành Giáo dục Lạng Sơn tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tạo bước chuyển mạnh mẽ về chất lượng, góp phần xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Nhân dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Lạng Sơn khen thưởng cho nhiều cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong năm học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ