Giáo dục kỹ năng thoát hiểm khi hỏa hoạn tại trường Mầm non Hoa Ban

GD&TĐ - Trường Mầm non Hoa Ban vừa tổ chức chuyên đề “Giáo dục kỹ năng thoát hiểm khi gặp hỏa hoạn” với mục đích đảm bảo an toàn cho cô trò nhà trường.

Cô và trò nhà trường trong chuyên đề.
Cô và trò nhà trường trong chuyên đề.

Ngày 19/11, Trường mầm non Hoa Ban (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên), tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề cấp trường với sự tham dự của Ban giám hiệu; 16 giáo viên trong trường cùng đông đảo học sinh mẫu giáo lớn.

Chuyên đề “Giáo dục kỹ năng thoát hiểm khi gặp ra hỏa hoạn” được nhà trường thực hiện nhằm chia sẻ, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện. Đồng thời lan tỏa bầu không khí thân thiện, yêu thương tới mọi người xung quanh. Quan điểm của Ban giám hiệu là làm việc với phương châm: “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, không áp đặt trẻ phát triển theo khuôn mẫu mà đóng vai trò định hướng để trẻ được làm những gì mình yêu thích và say mê. Ở đó, trẻ được học những gì có ý nghĩa, được khơi gợi niềm yêu thích, các bài học được thông qua trò chơi và những trải nghiệm.

Chuyên đề do cô giáo Phạm Thị Hoa thực hiện với hoạt động giáo dục kỹ năng thoát hiểm khi gặp ra hỏa hoạn; đối tượng là trẻ 5-6 tuổi.

Trong tiết chuyên đề, giáo viên giảng dạy đã truyền đạt được cảm hứng, thu hút được sự tham gia nhiệt tình, tích cực, sôi nổi của học sinh và nhận được sự đánh giá cao của đồng nghiệp.

Đây cũng chính là một trong những hoạt động bổ ích, góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục. Qua đó, giáo viên đã có thêm những kinh nghiệm khi được nghe những chia sẻ và quan điểm đổi mới. Chuyên đề “Giáo dục kỹ năng thoát hiểm khi gặp hỏa hoạn” được đánh giá là phù hợp với thực tiễn của nhà trường, hướng đến môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, gần gũi và ấm áp.

Một số hình ảnh trong buổi chuyên đề:

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.

Minh họa/INT

Ấn Độ trỗi dậy

GD&TĐ - Lần đầu tiên, tỷ trọng smartphone lắp ráp tại Ấn Độ vượt Trung Quốc trong xuất khẩu sang thị trường Mỹ.