Trường PTDTBT THCS Leng Su Sìn: Vượt khó nơi biên cương

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trường được đặt tại xã Leng Su Sìn, Mường Nhé, Điện Biên. Đây là một trong những trường còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất trên địa bàn.

Trường PTDTBT THCS Leng Su Sìn: Vượt khó nơi biên cương

Tháng 6 năm 2016, UBND huyện Mường nhé đã ra quyết định thành lập trường PTDTBT THCS Leng Su Sìn. Ngay từ những năm đầu mới được thành lập, cơ sở vật chất nhà trường còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Phòng lớp học chủ yếu là nhà gỗ và nhà khung sắt. Do thiếu phòng học nên có những thời điểm nhà trường phải tổ chức học 2 ca. Bên cạnh đó, nhà trường chưa có các phòng chức năng, trang thiết bị đồ dùng dạy học chưa đáp ứng được nhu cầu dạy và học. Về phòng ở của học sinh bán trú cũng chưa đảm bảo. Vì chưa có nhà ăn riêng cho học sinh nên việc ăn cơm của học sinh bán trú được thực hiện ở trên lớp. Đội ngũ giáo viên nhà trường vẫn còn thiếu về một số bộ môn, nhiều giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo.

Đến nay, trải qua gần 7 năm thành lập trường PTDTBT THCS Leng Su Sìn có 8 lớp với tổng số 291 học sinh đang theo học. Nhà trường luôn được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền cùng với sự giúp đỡ của nhân dân trong xã và truyền thống hiếu học của địa phương, trường đã phấn đấu thi đua Dạy tốt - Học tốt. Tất cả đã chung tay xây dựng nhà trường ngày một phát triển đi lên cả về quy mô trường lớp và chất lượng giáo dục. Cơ sở vật chất được đầu tư, nâng cấp và từng bước được hoàn thiện.

Hiện nay cơ sở vật chất của nhà trường khá khang trang, sạch đẹp gồm: Dãy nhà lớp học với 12 phòng học được trang bị các thiết bị phục vụ việc giảng dạy, dãy nhà Hiệu bộ và dãy nhà chức năng.

Được sự quan tâm của các cấp, ngành và chính quyền địa phương, hiện tại nhà trường đang được xây dựng thêm nhà đa năng và phòng ở bán trú cho học sinh. Cùng với sự phát triển về cơ sở vật chất thì chất lượng và trình độ đội ngũ giáo viên nhà trường cũng được nâng lên cả về số lượng và chất lượng.

Với sự cố gắng của tập thể sư phạm và học sinh ở đây, nhiều năm qua trường đã đạt tích cao trong các cuộc thi. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100%, sau tốt nghiệp các em tiếp tục theo học cấp THPT hoặc tương đương với tỷ lệ ngày càng cao.

Phát huy truyền thống và kết quả và đạt được trong các năm học vừa qua, mục tiêu của nhà trường hiện nay là từng bước nâng cao chất lượng dạy học, đặc biệt là nâng cao chất lượng học sinh giỏi, tỷ lệ giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hưởng ứng phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện - Học sinh tích cực” và các cuộc vận động lớn do ngành phát động.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ