Mỹ: Trường ĐH cung cấp chương trình đào tạo cử nhân cho… tù nhân

GD&TĐ - ĐH Georgetown của Mỹ sẽ cung cấp cho hơn 20 tù nhân ở bang Maryland cơ hội lấy bằng cử nhân thông qua một chương trình học bổng mở rộng.

ĐH Georgetown sẽ cung cấp chương trình học cử nhân cho tù nhân.
ĐH Georgetown sẽ cung cấp chương trình học cử nhân cho tù nhân.

Trường ĐH Georgetown cho biết nỗ lực này dựa trên Chương trình học giả nhà tù (PJI) của Georgetown vốn cung cấp các khóa học không tín chỉ cho tù nhân ở Washington D.C kể từ năm 2018.

Việc mở rộng chương trình trên do Quỹ Andrew W.Mellon tài trợ với số tiền 1 triệu USD trong 3 năm.

Các tù nhân Maryland có ít nhất bằng tốt nghiệp trung học có thể tham gia cạnh tranh suất học. Chương trình sẽ bắt đầu vào năm học tới và sẽ có 25 người được cấp bằng. Họ có thể chọn 1 trong 3 chuyên ngành: nhân văn văn hóa, khoa học xã hội liên ngành hoặc lịch sử trí tuệ toàn cầu. Học viên sẽ mất đến 5 năm để hoàn thành khóa học.

Các giảng viên của Georgetown sẽ giảng dạy cho tù nhân tại Viện Patuxent – một cơ sở cải huấn an ninh ở Jessup, bang Maryland.

Chương trình sẽ cho phép các tù nhân tiếp tục phát triển các kỹ năng để có thể đạt được “sự ổn định tài chính” và “khả năng vận động kinh tế xã hội” sau khi được ra tù.

Theo The Hill

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ