Bộ trưởng GD Hàn Quốc cam kết tổ chức kỳ thi Đại học an toàn trong đại dịch

GD&TĐ - Chỉ còn vài ngày nữa trước khi hàng trăm ngàn HS Hàn Quốc tham gia kỳ thi ĐH (CSAT), Bộ trưởng GD Yoo Eun-hae hứa sẽ nỗ lực tạo ra một môi trường an toàn trong bối cảnh làn sóng dịch Covid-19 thứ 3 đang ập tới.

Bộ trưởng GD Yoo Eun-hae thăm một trường trung học ở Chuncheon.
Bộ trưởng GD Yoo Eun-hae thăm một trường trung học ở Chuncheon.

Bà Yoo đưa ra lời hứa trên trong chuyến thăm tới một trường trung học ở Chuncheon, tỉnh Gangwon vào ngày 1/12 để kiểm tra công tác chuẩn bị của trường cho kỳ thi tuyển sinh ĐH hàng năm.

Kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày 3/12, muộn 2 tuần so với dự kiến ban đầu trong bối cảnh đại dịch. Những lo ngại về an toàn xung quanh các thí sinh và giám thị tăng lên trong những ngày gần đây do sự lây lan nhanh chóng của virus corona ở khu vực Seoul và nhiều nơi khác.

Bà Yoo cho biết hệ thống ứng phó khẩn cấp của chính phủ vì sự an toàn của kỳ thi ĐH đang được thiết lập và vận hành, đồng thời cho biết chính quyền trung ương đang hợp tác chặt chẽ với địa phương và các cơ quan chính phủ trong các nỗ lực liên quan.

Tổng cộng có 493.433 thí sinh tham gia kỳ thi ĐH năm nay tại Hàn Quốc.

Hiện Hàn Quốc có khoảng 34 ngàn ca mắc Covid-19, gồm hơn 500 ca tử vong. Nhà chức trách y tế đang vật lộn để ngăn chặn sự lây lan của dịch liên quan tới bệnh viện, trường học, phòng tập, các đơn vị quân đội...
Theo Kbs

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.