Ấn Độ: Kêu gọi ủng hộ điện thoại, máy tính cũ cho HS học trực tuyến

Ấn Độ: Kêu gọi ủng hộ điện thoại, máy tính cũ cho HS học trực tuyến

"Chúng tôi kêu gọi tất cả các bạn, nếu có bất kỳ điện thoại di động Android, TV thông minh, máy tính bảng hay máy tính bàn cũ nhưng còn dùng tốt hãy ủng hộ cho các trường để họ phát cho HS nghèo, giúp các em học trực tuyến" – nhà chức trách thành phố Pune nói.

Do dịch Covid-19, các trường không thể mở cửa trường học. Tuy nhiên, việc duy trì học tập rất quan trọng với HS. Cung cấp cho các em các bài học trực tuyến là một lựa chọn tốt hơn và để làm việc này, các thiết bị, tài liệu liên quan cần phải có sẵn.

Pune dự kiến sẽ tổ chức dạy trực tuyến cho khoảng 14.000 HS của 3.600 trường tiểu học và THCS. Tuy nhiên, hơn 50% HS ở vùng nông thôn của Pune đến từ gia đình nghèo và không em nào có phương tiện để học trực tuyến.

Theo Indian Express

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ