Giải bóng bàn Người giáo viên nhân dân lần thứ XIV: Chất lượng chuyên môn cao

GD&TĐ - Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, đến nay, Giải bóng bàn “Người giáo viên nhân dân” tranh giải “Báo Giáo dục và Thời đại” lần thứ 14 đã xác định được các gương mặt ở nội dung thi đấu đội đồng đội Nam đi tiếp vào Vòng 2. Ở nội dung thi đấu đồng đội Nữ, trong ngày hôm nay (ngày 30/10) cũng diễn ra những trận đấu quyết định để giành suất vào vòng trong.

Trận đơn nữ nâng cao giữa Báo GD&TĐ và Sở GD&ĐT Lạng Sơn. Kết quả, Báo GD&TĐ thắng Sở Lạng Sơn 3-0
Trận đơn nữ nâng cao giữa Báo GD&TĐ và Sở GD&ĐT Lạng Sơn. Kết quả, Báo GD&TĐ thắng Sở Lạng Sơn 3-0

Kết thúc Vòng 1 nội dung đồng đội Nam, 8 đội giành suất vào Vòng 2, gồm: các đội Sở GD&ĐT Phú Thọ, Sở GD&ĐT Đà Nẵng, Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hưng Yên, ĐH Quốc gia Hà Nội, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, Sở GD&ĐT Đăk Lăk, ĐH Văn hóa nghệ thuật Quân đội.

Một pha bóng động đội nam giữa Cơ quan Bộ GD&ĐT với Sở GD&ĐT Phú Thọ. Kết quả đội Cơ quan Bộ GD&ĐT thắng và góp mặt ở trận chung kết
 Một pha bóng động đội nam giữa Cơ quan Bộ GD&ĐT với Sở GD&ĐT Phú Thọ. Kết quả đội Cơ quan Bộ GD&ĐT thắng và góp mặt ở trận chung kết

Ở nội dung thi đấu đồng đội Nữ, đến nay đã xác định được 2 đội vào Vòng 2 (gồm Sở GD&ĐT Hà Nội, Sở GD&ĐT Đăk Lăk). 2 suất còn lại đang chia đều cho 4 đội: Sở GD&ĐT Lâm Đồng, ĐH Đà Nẵng, Sở GD&ĐT Thanh Hóa và Sở GD&ĐT Lạng Sơn. Theo đó, trong ngày hôm nay, diễn ra các trận đấu giữa đồng đội Nữ Sở GD&ĐT Lâm Đồng và ĐH Đà Nẵng, Sở GD&ĐT Thanh Hóa và Sở GD&ĐT Lạng Sơn để xác định 2 suất vào Vòng 2.

Một pha bóng đồng đôi nam - nữ
Một pha bóng đồng đôi nam - nữ

Tham gia tranh tài Giải bóng bàn “Người giáo viên nhân dân” tranh giải “Báo Giáo dục và Thời đại” lần này có 22 đội tham dự ở nội dung thi đấu đồng đội Nam và 10 đội tham gia ở nội dung đồng đội Nữ.

Bà Lê Kim Hạnh – Phó Ban thi đấu Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, Tổng trọng tài Giải bóng bàn “Người giáo viên nhân dân” tranh giải “Báo Giáo dục và Thời đại” lần thứ 14, cho biết: Trực tiếp tham gia điều hành nhiều giải đấu bóng bàn phong trào trong thời gian qua, tôi thấy tinh thần cũng như chất lượng thi đấu của các trận đấu Giải bóng bàn “Người giáo viên nhân dân” tranh giải “Báo Giáo dục và Thời đại” lần này rất tốt. Nhiều trận đấu có chất lượng chuyên môn cao trên mức giải phong trào. Tinh thần thi đấu, thái độ tham gia thi đấu của các vận động viên nghiêm túc, sôi nổi, tạo cho không khí Giải đấu hết sức hào hứng, sội động".

Bà Lê Kim Hạnh – Phó Ban thi đấu Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, Tổng trọng tài Giải đấu
 Bà Lê Kim Hạnh – Phó Ban thi đấu Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, Tổng trọng tài Giải đấu

Qua trao đổi, các đơn vị mong muốn Giải đấu nên được tổ chức hàng năm để các vận động viên có thêm cơ hội cọ xát, giao lưu học hỏi.

 

Giải bóng bàn “Người giáo viên nhân dân” tranh giải “Báo Giáo dục và Thời đại” lần thứ 14 có sự tham dự của gần 400 vận động viên đến từ 41 đoàn gồm lãnh đạo, giáo viên, cán bộ, công chức ngành GD&ĐT trong cả nước. Giải diễn ra từ ngày 26/10 đến ngày 4/11 tại Trung tâm Giáo dục thể chất (Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng).

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.