Giải bóng bàn “Người giáo viên nhân nhân” toàn quốc thành công tốt đẹp

GD&TĐ - Sau hơn 10 ngày thi đấu sôi nổi với những trận cầu căng thẳng và quyết liệt, sáng nay (2/10) tại Nhà thi đấu thể thao Trường ĐH Quy Nhơn diễn ra lễ bế mạc Giải bóng bàn “Người giáo viên nhân dân” toàn quốc tranh giải “Báo Giáo dục và Thời đại” lần thứ XIII – năm 2016.

Giải bóng bàn “Người giáo viên nhân nhân” toàn quốc thành công tốt đẹp
Giải bóng bàn “Người giáo viên nhân nhân” toàn quốc thành công tốt đẹp ảnh 1Giải bóng bàn “Người giáo viên nhân nhân” toàn quốc thành công tốt đẹp ảnh 2Giải bóng bàn “Người giáo viên nhân nhân” toàn quốc thành công tốt đẹp ảnh 3Giải bóng bàn “Người giáo viên nhân nhân” toàn quốc thành công tốt đẹp ảnh 4Giải bóng bàn “Người giáo viên nhân nhân” toàn quốc thành công tốt đẹp ảnh 5Giải bóng bàn “Người giáo viên nhân nhân” toàn quốc thành công tốt đẹp ảnh 6Giải bóng bàn “Người giáo viên nhân nhân” toàn quốc thành công tốt đẹp ảnh 7Giải bóng bàn “Người giáo viên nhân nhân” toàn quốc thành công tốt đẹp ảnh 8Giải bóng bàn “Người giáo viên nhân nhân” toàn quốc thành công tốt đẹp ảnh 9Giải bóng bàn “Người giáo viên nhân nhân” toàn quốc thành công tốt đẹp ảnh 10

Dự lễ bế mạc có Vụ trưởng Vụ Công tác HSSV (Bộ GD&ĐT) - Ngũ Duy Anh, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam – Vũ Minh Đức, ông Nguyễn Quốc Chính – Phó Tổng biên tập Báo GD&TĐ - Phó BTC, cùng đại diện trường ĐH Quy Nhơn, các Sở ngành của TP Quy Nhơn và tỉnh Bình Định...

Giải bóng bàn “Người giáo viên nhân dân” toàn quốc tranh giải “Báo Giáo dục và Thời đại” là một giải đấu truyền thống của giáo giới cả nước được diễn ra hai năm một lần.

Giải năm nay được sự uỷ quyền của Hội thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam, Trường ĐH Quy Nhơn đăng cai tổ chức. Một trong những điều đáng mừng của giải lần thứ XIII là thu hút được sự tham dự đông đảo của những người làm công tác giáo dục trên toàn quốc.

Không quá nặng nề chuyện thắng, thua, nhưng các vận động viên vẫn thi đấu hết mình, cống hiến những trận đấu hay, sôi nổi, hào hứng, trung thực và có chất lượng chuyên môn cao so với một giải phong trào.

Thậm trí có những trận đấu được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao như của những vận động viên bóng bàn chuyên nghiệp.

Đây chính là sân chơi gắn kết của giáo giới cả nước, tất cả đã nói lên tinh thần luôn nâng cao sức khoẻ, nhằm thực hiện tốt công tác giáo dục và đào tạo của nước nhà.

Phát biểu bế mạc Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam – Vũ Minh Đức - nhấn mạnh: Giải bóng bàn “Người giáo viên nhân dân” toàn quốc tranh giải “Báo Giáo dục và Thời đại” đã đi qua được hơn 13 mùa giải, chứng tỏ phong trào TDTT của các thầy giáo, cô giáo, cũng như các nhà quản lý giáo dục luôn được duy trì và ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Tại giải lần thứ XIII này, Ban tổ chức, các trọng tài đã làm nên một “ngày hội” bóng bàn sôi động, khoẻ khoắn, đầy tinh thần hữu nghị, đoàn kết, thắm tình đồng chí, đồng nghiệp.

Qua giải đã nhận diện được các nhà vô địch, những vận động viên và các tập thể có thành tích cao. Đây là minh chứng cho tài năng, sự say mê với các môn thể thao nói chung và môn bóng bàn nói riêng, cũng như sự phấn đấu toàn diện của những người làm công tác giáo dục cả nước.

Tuy có không ít vận động viên chưa giành thành tích ở giải lần này, nhưng cũng đã chứng tỏ họ là những hạt nhân của phong trào thể thao ở đơn vị, cơ sở giáo dục mình đang giảng dạy và công tác.

“Hy vọng, sau giải này trở về với đời sống giáo dục, cũng như cuộc sống đời thường những người làm công tác “trồng người” sẽ tiếp tục sáng tạo hơn nữa trong việc dạy tốt, học tốt và tiếp tục phát huy tinh thần rèn luyện thể thao nói chung và môn bóng bàn nói riêng tại đơn vị của mình để các em học sinh, sinh viên noi theo...” – ông Đức nhấn mạnh.

Giải bóng bàn “Người giáo viên nhân dân” toàn quốc tranh giải “Báo GD&TĐ” toàn quốc lần thứ XIII – năm 2016 đã thành công tốt đẹp và nó cũng đã đem đến một không gian giao lưu, gắn bó và hiệu quả, giúp những người làm công tác giáo dục cả nước có thêm một cơ hội để cùng nhau trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, công tác rèn luyện thể thao trong cuộc sống.

Không quá nặng nề chuyện thắng, thua, nhưng các vận động viên vẫn thi đấu hết mình, cống hiến những trận đấu hay, sôi nổi, hào hứng, trung thực và có chất lượng chuyên môn cao so với một giải đấu phong trào.

Kết quả, Nhất (HCV) đồng đội (nam) khối các Sở GD&ĐT thuộc về: Sở GD&ĐT Phú Thọ, Nhì (HCB) Sở GD&ĐT Lâm Đồng, Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc, Hải Phòng đồng hạng ba; ở khối nữ: HCV Sở GD&ĐT Hải Phòng, HCB Sở GD&ĐT Hà Nội, đồng HCĐ Sở GD&ĐT Đắk Lắk và Tây Ninh.
Nhất (HCV) đồng đội nam (khối ĐH, CĐ) thuộc về trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, HCB Đại học Thái Nguyên, đồng HCĐ trường ĐH Điều dưỡng Nam Định và trường ĐH Kinh tế TP HCM; nữ: ĐH Quốc gia Hà Nội HCV, trường ĐH Điều dưỡng Nam Định HCB, đồng HCĐ ĐH Thái Nguyên và trường ĐH Sư phạm TPHCM...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.