Gia tăng áp lực cực mạnh, giành lại một nửa lãnh thổ ở Kursk

GD&TĐ -Quân đội Nga đang gia tăng áp lực lên lực lượng Ukraine. Đến thời điểm hiện tại đã giành lại một nửa lãnh thổ do Kiev chiếm đóng tại khu vực Kursk.

Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm “Akhmat”, Apti Alaudinov.
Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm “Akhmat”, Apti Alaudinov.

Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm “Akhmat”, Apti Alaudinov, mới đây cho biết, các chiến binh Nga đang gia tăng áp lực lên lực lượng Ukraine, những người chiếm đóng một phần khu vực Kursk.

“Nhờ vào tính chiến đấu bền bỉ, quyết tâm cao, cùng kế sách hợp lý được các chỉ huy bàn bạc, sau đó đưa ra, đã mang đến các hành động thành công. Giờ đây, quân đội Nga đã giành lại gần một nửa lãnh thổ do lực lượng vũ trang Ukraine chiếm đóng”, ông Alaudinov nói với các phóng viên chiến trường hôm 14/10.

Cùng ngày, Người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia, Andrei Kartapolov, cũng khẳng định rằng, chiến dịch giải phóng các vùng lãnh thổ do Ukraine chiếm đóng tại Khu vực Kursk sẽ sớm hoàn thành.

Theo ông Kartapolov, lực lượng vũ trang Nga đã tiếp cận vùng ngoại ô của trung tâm khu vực Sudzha. Ông cũng tin tưởng rằng, quân đội sẽ nhanh chóng đẩy lùi đối phương khỏi lãnh thổ Nga.

“Các binh sĩ của chúng ta đang thực hiện nhiệm vụ của mình ở đó theo đúng kế hoạch, và đã làm được điều đó một cách thành công. Việc chúng ta đã đến được vùng ngoại ô Sudzha có nghĩa là trong tương lai gần, chúng ta sẽ đánh bật lực lượng Ukraine ra khỏi nơi họ đặt chân đến. Chúng ta sẽ không chỉ dừng lại ở đó, mà sẽ phải trừng phạt họ một cách thích đáng”, ông Andrey Kartapolov nói.

Cần lưu ý là, đến sáng ngày 14/10, lực lượng Nga đã hoàn tất việc dọn sạch các khu định cư Lyubimovka và Tolsty Lug. Nhóm lực lượng vũ trang Ukraine ở Olgovka đã bị phá hủy gần như hoàn toàn. Trong ngày, các binh sĩ Nga tiếp tục tấn công theo hướng khu định cư Malaya Loknya ở phía bắc Sudzha, và hướng tới khu định cư Mikhailovka ở phía đông trung tâm quận.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong 24 giờ qua, số thương vong của đối phương ở khu vực Kursk đã vượt quá 300 người. Kết quả của cuộc giao tranh là 8 xe bọc thép và ba vũ khí pháo đã bị phá hủy. Có một quân nhân của lực lượng vũ trang Ukraine đầu hàng.

Theo Top war news

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Mạnh dạn lên tiếng với 'lạm thu'

GD&TĐ - Dù ngành Giáo dục và các địa phương có chỉ đạo về chống lạm thu nhưng hầu như năm học nào, vấn đề này cũng trở thành đề tài “nóng”.

Hệ thống cây xanh của Trường Tiểu học Lê Đình Chinh được trồng từ nguồn kinh phí do một số phụ huynh ủng hộ. Ảnh: NTCC

'Kê toa' chống lạm thu đầu năm

GD&TĐ - Công khai các khoản thu theo thỏa thuận và bắt buộc là cách nhiều địa phương áp dụng để chống lạm thu trong các trường học.