Triều Tiên tuyên bố nóng

GD&TĐ -Quân đội Triều Tiên mới đây đã ra lệnh cho các đơn vị pháo binh tiền tuyến sẵn sàng khai hỏa vào Hàn Quốc.

Triều Tiên khai hỏa trong một cuộc tập trận
Triều Tiên khai hỏa trong một cuộc tập trận

Hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin, quân đội Triều Tiên đã ra lệnh cho các đơn vị pháo binh tiền tuyến "chuẩn bị sẵn sàng khai hỏa" vào Hàn Quốc sau khi máy bay không người lái (UAV) từ nước này được cho là đã thả tờ rơi tuyên truyền xuống Bình Nhưỡng.

"Hàn Quốc đã cho UAV mang theo tờ rơi tuyên truyền bay qua Bình Nhưỡng vào ba lần riêng biệt trong tháng này, bao gồm hai chuyến bay vào đầu tuần này. Trong khi Triều Tiên đã đáp trả các chiến dịch tuyên truyền trước đây bằng cách thả bóng bay chứa đầy rác và phân về phía nam, thì các sự cố mới nhất đảm bảo một phản ứng quân sự”, KCNA đưa tin.

"Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã ban hành một lệnh tác chiến sơ bộ vào ngày 12/10 cho các đơn vị pháo binh phối hợp dọc biên giới…chuẩn bị sẵn sàng khai hỏa", KCNA dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Triều Tiên tuyên bố.

Lệnh này đặt "tám lữ đoàn pháo binh được trang bị đầy đủ vũ khí với quân số thời chiến ở chế độ chờ để khai hỏa", báo cáo cho biết thêm.

Theo báo cáo năm 2020 của Tập đoàn RAND, một nhóm nghiên cứu do quân đội Mỹ tài trợ, người ta tin rằng, Triều Tiên có hơn 10.000 khẩu pháo được đặt dọc theo biên giới phía nam, trong đó 6.000 khẩu nằm trong phạm vi tấn công các trung tâm dân số lớn của Hàn Quốc.

RAND ước tính, nếu chiến tranh nổ ra giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, hơn 205.000 người có thể thiệt mạng ở Seoul, Incheon, Gimpo và các thành phố khác của Hàn Quốc trong vòng một giờ.

Trong một tuyên bố được KCNA đưa tin vào ngày 13/10, Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il, đã cảnh báo rằng, Bình Nhưỡng coi "hành động rải truyền đơn" của Hàn Quốc là "một hành động khiêu khích nghiêm trọng có động cơ chính trị và xâm phạm chủ quyền".

"Khoảnh khắc một UAV của Hàn Quốc bị phát hiện trên bầu trời thủ đô của chúng tôi một lần nữa chắc chắn sẽ dẫn đến một thảm họa khủng khiếp", bà Kim nhấn mạnh.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Yong-hyun ban đầu đã phủ nhận việc đưa UAV vào không phận Triều Tiên. Tuy nhiên, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân của nước này sau đó nói rằng, họ "không thể xác nhận liệu những cáo buộc của Triều Tiên là đúng hay không".

Cuộc khẩu chiến về UAV diễn ra chưa đầy một tháng sau khi Triều Tiên tuyên bố rằng, họ đã thử nghiệm một biến thể mới của tên lửa đạn đạo Hwasong-11 được trang bị đầu đạn thông thường "siêu lớn" nặng 4,5 tấn.

Thông báo này được đưa ra trong vòng vài tuần sau khi Mỹ và Hàn Quốc kết thúc các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn trong khu vực.

Trong khi Washington và Seoul mô tả các cuộc tập trận này mang tính chất phòng thủ, Bộ Ngoại giao Triều Tiên gọi chúng là "cuộc tập trận chiến tranh khiêu khích để tấn công".

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một tiết học tại trường công lập Hàn Quốc.

Trường quốc tế không phép tại Hàn Quốc

GD&TĐ - Hàng chục nghìn học sinh tại Hàn Quốc có nguy cơ bị dừng học, không được cấp bằng và gián đoạn học tập vì 'trường quốc tế' không được công nhận.

Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ.

EU công bố gói viện trợ mới cho Ukraine

GD&TĐ - Ủy ban châu Âu (EC) vừa công bố gói viện trợ mới cho Ukraine đang gặp khó khăn về tài chính, sử dụng nguồn thu từ việc đóng băng tài sản Nga.