Giả làm xe ôm công nghệ để bắn người tại Gia Lâm, Hà Nội

Giả làm xe ôm công nghệ để bắn người tại Gia Lâm, Hà Nội

Mới đây, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Phạm Tuấn Hải (sinh năm 1985, trú ở Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) và Tô Thanh Hiệp (sinh năm 1988, trú ở quận Lê Chân, Hải Phòng) để điều tra về hành vi Giết người.

Tô Thanh Hiệp và Phạm Tuấn Hải là 2 đối tượng đã nổ súng bắn trọng thương anh M. (sinh năm 1982 ở xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm) vào chiều 11/1/2020 trước cổng khu liên hiệp thể thao Ninh Hiệp.

Tại cơ quan công an, Phạm Tuấn Hải khai nhận, được thuê ra Hà Nội bắn chết anh M để giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Sau khi thỏa thuận mức giá với bên thuê, Hải rủ thêm Tô Thanh Hiệp tham gia. Trước hôm gây án, Hải tự trang bị một khẩu súng thể thao và cùng Hiệp tự sắm bộ đồng phục xe ôm công nghệ để cải trang.

Chiều 11/1/2020, lợi dụng lúc nhá nhem tối, cả 2 rình trên tuyến đường mà nạn nhân thường đi chơi thể thao về. Khi gặp nạn nhân trên đường, trực tiếp Hải bắn 4 phát đạn. Khi thấy anh M ngã xuống, cả 2 điều khiển xe máy đeo biển số giả trốn về Hải Phòng. Anh M sau đó bị thương ở đầu và tay đã được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

Theo VOV.VN

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ