Gia Lai: Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường học

GD&TĐ - Trước diễn biến phức tạp về tình hình dịch sốt xuất huyết, Sở GD&ĐT Gia Lai đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tích cực phòng, chống các loại dịch bệnh.

Dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp, các tường học tăng cường phòng, chống dịch.
Dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp, các tường học tăng cường phòng, chống dịch.

Tính đến ngày 22/9, Gia Lai ghi nhận hơn 860 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó 1 em bé đã tử vong. Các ca mắc bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh đang có xu hướng gia tăng trong thời gian tới.

Trước tình hình đó, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường thực hiện tốt vệ sinh lớp học, trường học. Tăng cường các biện pháp diệt muỗi, lăng quăng, bọ gậy trong và xung quanh trường.

Hướng dẫn trẻ, học sinh hàng ngày rửa tay thường xuyên với xà phòng, không dùng chung khăn mặt và chậu rửa mặt.

Các trường có căn tin, nội trú, bán trú cần đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Đảm bảo cho học sinh ăn chín, uống sôi.

Đảm bảo tất cả các trẻ, học sinh khi đi học được theo dõi sát sức khỏe. Nếu các em có biểu hiện bị bệnh dịch phải thông báo ngay cho phụ huynh và đưa đến cơ sở y tế khám và điều trị kịp thời. Trường hợp trong lớp, có 2 em bị mắc bệnh trong vòng 7 ngày, nhà trường cần phải thông báo cho cơ sở y tế địa phương.

Ngoài ra, cần tuyên truyền cho học sinh các kiến thức và kỹ năng phòng ngừa bệnh cho bản thân và gia đình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...