Giá gạo thế giới gần mức cao nhất trong 15 năm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hạn chế xuất khẩu của Ấn Độ và thời tiết khô hạn ở Thái Lan đã làm gián đoạn thị trường thực phẩm toàn cầu.

(Ảnh: Getty Images)
(Ảnh: Getty Images)

Giá gạo đã đạt mức cao nhất trong gần 15 năm trong bối cảnh lo ngại về nguồn cung toàn cầu gia tăng do nhà xuất khẩu hàng đầu Ấn Độ hạn chế xuất khẩu.

Điều kiện thời tiết bất lợi ở Đông Nam Á cũng có thể ảnh hưởng nhiều hơn đến sản xuất cây trồng.

Theo dữ liệu của Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan, giá gạo trắng 5% tấm của Thái Lan, một tiêu chuẩn châu Á, đã tăng lên 648 USD/tấn, mức cao nhất kể từ tháng 10/2008.

Giá tăng đột biến sau khi nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới là Ấn Độ thông báo hạn chế xuất khẩu gạo trắng non-basmati vào cuối tháng 7.

Chính phủ Ấn Độ giải thích động thái này là một nỗ lực nhằm làm dịu giá gạo trong nước, vốn đã tăng hơn 30% kể từ tháng 10 năm 2022.

Tuy nhiên, lệnh cấm đã gây ra lo ngại về lạm phát gia tăng trên thị trường lương thực toàn cầu vì gạo rất quan trọng đối với chế độ ăn của hàng tỷ người ở châu Á và châu Phi.

Mối đe dọa mới nhất đối với nguồn cung gạo đến từ Thái Lan, nhà xuất khẩu gạo lớn thứ 2 thế giới.

Tại đây, nhà chức trách đang khuyến khích nông dân chuyển sang các loại cây trồng cần ít nước hơn khi nước này chuẩn bị cho điều kiện khô hạn hơn do El Nino bắt đầu.

Đây là mô hình khí hậu theo chu kỳ có xu hướng làm giảm lượng mưa ở Đông Nam Á và các khu vực khác, tác động tiêu cực đến mùa màng.

Dữ liệu cho thấy đợt El Nino trước đó trong niên vụ 2015/16 đã làm giảm diện tích trồng lúa của Thái Lan và làm giảm 16% sản lượng gạo hàng năm.

Theo cơ sở dữ liệu của Gro, tổng lượng mưa trong năm nay tại các vùng trồng lúa của đất nước thấp hơn 23% so với mức của năm ngoái, mặc dù vẫn gần với mức trung bình 10 năm.

Theo Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan Charoen Laothamatas, trong 7 tháng đầu năm nay, Thái Lan đã xuất khẩu 4,8 triệu tấn gạo, trong đó xuất khẩu hàng tháng từ 700.000 đến 800.000 tấn. Trong khi đó xuất khẩu gạo năm ngoái là 7,71 triệu tấn.

“Thị trường thế giới đang rất hỗn loạn vì đầu cơ ở mọi thị trường, ảnh hưởng đến các quốc gia không có dự trữ trong tay,” – hãng tin Reuters dẫn lời ông Laothamatas nói trong một cuộc họp báo vào tuần trước.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ