Chỉ cần nhìn ngón tay út, biết ngay hôn nhân của bạn hạnh phúc hay không

Chỉ cần nhìn vào ngón tay út, bạn có thể biết trước đường tình duyên của mình trong tương lai sẽ như thế nào.

Chỉ cần nhìn ngón tay út, biết ngay hôn nhân của bạn hạnh phúc hay không

Ngón út ngắn hơn 2 đốt ngón áp út

Đây là những người cực kỳ tốt bụng, sống trung thực, chan hòa, biết quan tâm đến mọi người, chung thủy trong tình yêu… Với hàng tá ưu điểm như vậy, họ được rất nhiều người yêu quý và trở thành mẫu người của gia đình.

Tuy nhiên, nhược điểm của người này lại khá thụ động, cứng nhắc, quá nguyên tắc, không linh động trong từng tình huống và đưa ra những quyết định khiến họ phải hối hận khi nhìn lại.

Nếu bạn thuộc nhóm này, hãy hòa đồng hơn, cởi mở với mọi người để hiểu hơn về họ.

Ngón út dài hơn 2 đốt ngón áp út

Đây là ngón tay của những người có tính cách quyết đoán. Tuy nhiên, họ lại khá cứng đầu và hiếm khi chịu nghe lời người khác, không những thế còn hay đa nghi.

Mặc dù tính cách hơi khó chiều một chút nhưng bản thân con người họ lại toát lên sự cuốn hút đối với người khác giới..

Những người này thường có số mệnh rất tốt, không phải lo lắng quá nhiều về cuộc sống thường ngày. Họ được cả bố mẹ đẻ và bố mẹ vợ/chồng hậu thuẫn rất vững chắc nên kinh tế luôn dư giả, thoải mái.

Chỉ cần thay đổi một chút, lắng nghe người khác nhiều hơn, nhường nhịn hơn thì cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc lâu bền.

Ngón út dài bằng 2 đốt ngón áp út

Đây là kiểu người không những khéo léo trong ứng xử mà còn rất chín chắn và hiểu chuyện. Nhưng nhược điểm lớn nhất của họ chính là sự bảo thủ. Đường tình duyên của người này gặp không ít khó khăn, lận đận cũng vì sự bảo thủ của mình.

Nếu sở hữu ngón tay út có đặc điểm này, bạn không nên lập gia đình quá sớm bởi những cuộc cãi vã không hồi kết sẽ khiến cuộc hôn nhân sớm tan vỡ.

Đặc biệt, muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình thì phải học cách tiếp nhận ý kiến, nhường nhịn, tôn trọng suy nghĩ của đối phương.

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo!

Theo Đời sống Plus/GĐVN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Lâm Xuân Quang giới thiệu về bức tranh tái hiện hoạt động văn hóa - văn nghệ của các chiến sĩ Trường Sơn.

Nửa thế kỷ ấp ủ một không gian dâng Người

GD&TĐ - Rời tay súng trở về đời thường, cựu chiến binh Lâm Xuân Quang (71 tuổi) đã bền bỉ suốt gần nửa thế kỷ để thực hiện một sứ mệnh tự thân: Sưu tầm và gìn giữ kỷ vật về Bác Hồ. Với hàng trăm tư liệu quý giá, ngôi nhà của ông trở thành điểm tựa tinh thần cho thế hệ trẻ hôm nay.

Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 19/5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội).

Nguyên Bách trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: VHU

Chọn lại đam mê

GD&TĐ - Ở tuổi ngoài 30, Hoàng Nguyên Bách quyết định trở lại giảng đường, theo đuổi đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp. Với kỷ luật và sự bền bỉ, anh đã chinh phục danh hiệu thủ khoa đại học.