Chuyên gia Nga: Đồng ý ngừng bắn 60 ngày là ‘tự bắn vào chân mình’

GD&TĐ - Chuyên gia Nga khẳng định, việc chấp nhận ngừng bắn là "hành động tự sát", bởi hiện lực lượng Nga đang chiếm ưu thế nên không cần phải đàm phán.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Theo nhà báo quân sự và Anh hùng Nga Yevgeny Poddubny, việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 11/10, tuyên bố sẵn sàng tổ chức bầu cử tổng thống ở Ukraine, nếu phía Nga chấp thuận một lệnh ngừng bắn 60 ngày, là “một chiêu trò khác nhằm bổ sung nhân lực và nguồn lực cho Lực lượng Vũ trang Ukraine”.

Theo ông, thỏa thuận ngừng bắn mà ông Zelensky đang tìm kiếm là không thể chấp nhận được đối với Nga, trong bối cảnh quân Nga đang chiếm ưu thế rất lớn trên chiến trường, nên họ không cần phải đàm phán với ai, không được cho đối thủ có thời gian nghỉ ngơi, dưỡng sức.

“Lực lượng vũ trang Ukraine đã từng sử dụng các thỏa thuận ngừng bắn trước đây để có được thời gian nghỉ ngơi, nhận thêm vũ khí phương Tây và tập hợp lại lực lượng. Vậy đâu là sự đảm bảo rằng lần này sẽ khác?”, ông Poddubny chỉ ra.

Ngoài ra, các nhà phân tích từ kênh Telegram "Biên niên sử quân sự" (Voennaya Khronika) đã lưu ý đến thực tế này và chỉ ra 3 lời giải thích cho yêu cầu của phía Ukraine.

Đầu tiên là nhu cầu cứu vãn sự thiếu hụt nhiên liệu sưởi ấm cho mùa Đông và khôi phục lưới điện. Đây cũng là lý do cấp bách nhất, bởi các vụ tấn công liên tiếp của Nga đã phá hủy nghiêm trọng cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, tình trạng mất điện khẩn cấp đã xảy ra ở vùng Kiev và các vùng khác của đất nước.

Một số cơ sở hạ tầng bị hư hại rất khó khôi phục do mối đe dọa thường trực từ các cuộc tấn công tiếp theo và ngay sau khi Ukraine đưa ra các nỗ lực phục hồi công suất phát điện, cũng như cơ sở hạ tầng truyền tải điện, chúng lại có thể bị Nga tấn công một lần nữa.

Nếu thiết bị năng lượng bị hư hại một lần nữa vào tháng 10, việc khôi phục nó vào tháng 12 sẽ khác hoàn toàn so với việc khôi phục trong thời kỳ băng giá kéo dài.

Lý do thứ hai là mong muốn “câu giờ” của Ukraine để khắc phục tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng lực lượng dự bị và các phương tiện phòng không.

Ukraine đã từng trải qua những tình huống mà các hệ thống tên lửa Patriot hiện đại về mặt kỹ thuật lại không thể đánh chặn tên lửa đạn đạo do thiếu đạn dược. Ví dụ như vụ Ukraine chỉ đánh chặn được 1 trong số 27 tên lửa đạn đạo Nga trong cuộc tấn công vào hôm 1/8.

Hiện Nga đồng thời bắt đầu sử dụng nhiều UAV phản lực hơn với tốc độ và độ cao vượt quá khả năng của phần lớn các máy bay không người lái đánh chặn hiện có của Ukraine, nên Ukraine cần thời gian để hoàn thành phát triển và sản xuất hàng loạt các hệ thống mới.

Về lý thuyết, 60 ngày có thể là cơ hội để có được thêm tên lửa đánh chặn Patriot từ các đồng minh phương Tây, tăng sản lượng UAV đánh chặn của Ukraine, có thêm huấn luyện kíp lái và sửa chữa thiết bị bị hư hỏng.

Lý do thứ 3 là mong muốn một khoảng nghỉ ngơi, dưỡng sức cho lực lượng bộ binh, vốn đang thiếu nhân lực và không được thay quân trong suốt một thời gian dài; đồng thời có thêm thời gian huy động lực lượng và huấn luyện tân binh.

Ngày 8/10, hãng thông tấn AP đã công bố một báo cáo về tình trạng thiếu binh sĩ sẵn sàng chiến đấu trong Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Theo các chỉ huy Ukraine, một số tiểu đoàn chỉ còn khoảng một nửa quân số hoặc thậm chí ít hơn.

Việc thiếu hụt lực lượng và trang thiết bị khiến họ không đủ lực để giữ vững khu vực họ đang phòng thủ, ngay cả việc rút quân khỏi tiền tuyến để nghỉ ngơi và hồi phục cũng trở nên khó khăn.

Do đó, 2 tháng không có giao tranh ác liệt có thể giảm bớt gánh nặng cho binh lính và tạo thời gian cho sự hồi phục, củng cố cho các đơn vị hiện đang mất sức chiến đấu.

Kênh Telegram kết luận, 2 tháng là khoảng thời gian đủ để Ukraine sử dụng các nguồn lực từ phương Tây để chuẩn bị cho các hành động chống lại Nga. Do đó, nếu Nga chấp thuận thỏa thuận này, điều đó không khác gì hành động “tự bắn vào chân mình”.

Theo Topcor.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ