Quân sự và nhân đạo
Dải Gaza: Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA), Israel đã hạn chế quyền tiếp cận của người Palestine tới 70 % diện tích Gaza, bằng cách tuyên bố những khu vực rộng lớn là vùng cấm hoặc ban hành lệnh di dời cưỡng bức.
Yemen: Quân đội Israel đã phát động làn sóng tấn công thứ 2 vào Yemen, tuyên bố đã "vô hiệu hóa hoàn toàn" sân bay Sanaa để đáp trả một tên lửa của Houthi nhắm vào sân bay Ben Gurion của Tel Aviv ngày 4/5.
3 người đã thiệt mạng trong cuộc không kích mới nhất của Israel, theo Đài truyền hình Al-Masirah do Houthi điều hành.
Israel đã cảnh báo người dân rời khỏi khu vực xung quanh Sân bay quốc tế Sanaa trước cuộc tấn công trên, trong đó họ cho biết là nhắm vào cơ sở hạ tầng của Houthi và "vô hiệu hóa hoàn toàn sân bay". Các nhân chứng sau đó đã báo cáo có 4 cuộc tấn công ở thủ đô.
Houthi đã cam kết sẽ đáp trả các cuộc không kích mới nhất của Israel nhằm vào một số khu vực của thủ đô Sanaa và sân bay quốc tế chính, đồng thời cho biết các cuộc tấn công này sẽ không bị bỏ qua.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng Mỹ sẽ ngừng ném bom Houthi ở Yemen, nói rằng họ đã đồng ý ngừng làm gián đoạn các tuyến đường vận chuyển quan trọng ở Trung Đông.
Sau khi ông Trump đưa ra thông báo, Oman cho biết họ đã làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn, đánh dấu sự thay đổi lớn trong chính sách của Houthi kể từ khi cuộc chiến của Israel ở Gaza bắt đầu tháng 10/2023.
Sudan: Nhiều tiếng nổ đã được nghe thấy và một đám cháy lớn đã bùng phát ở Cảng Sudan, khi cuộc chiến giữa quân đội Sudan và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) bán quân sự làm rung chuyển thành phố vốn yên tĩnh này trong ngày thứ 3.
Những đám khói đen bốc lên từ khu vực gần cảng biển chính của đất nước sau các cuộc tấn công vào thành phố, một trung tâm chính của quân đội và là nơi hàng trăm nghìn người phải di dời đã tìm nơi trú ẩn trong cuộc xung đột kéo dài hai năm.
Ngoại giao
Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa thăm Paris ngày 7/5, đây là chuyến đi đầu tiên của ông tới châu Âu kể từ khi ông Bashar al-Assad bị lật đổ tháng 12/2024, khi ông tìm kiếm sự ủng hộ của quốc tế cho những nỗ lực của mình nhằm mang lại sự ổn định hơn cho đất nước bị chiến tranh tàn phá.
Ông Sharaa đã nhận được sự miễn trừ từ LHQ để đến Paris vì ông vẫn nằm trong danh sách trừng phạt khủng bố vì vai trò lãnh đạo trước đây của ông đối với nhóm vũ trang Hồi giáo Hayat Tahrir al-Sham (HTS), một cựu chi nhánh của al Qaeda.