Gazprom đối diện nguy cơ bồi thường 15 tỷ USD

GD&TĐ - Vụ kiện mới nhất mà các công ty năng lượng châu Âu nhằm vào Gazprom có thể khiến "người khổng lồ Nga" chịu thiệt hại nặng.

Gazprom đối diện nguy cơ bồi thường 15 tỷ USD

Công ty Đức Uniper đang yêu cầu Gazprom của Nga bồi thường hơn 15 tỷ USD (14 tỷ euro) cho những tổn thất theo cáo buộc là do Moskva "vi phạm" các hợp đồng khí đốt.

Hãng thông tấn Anh Reuters thông báo về điều này, trích dẫn các nguồn tin quen thuộc, đơn kiện được đệ trình lên Tòa án Trọng tài Stockholm vào cuối năm 2022.

Cần lưu ý rằng Uniper là công ty năng lượng lớn nhất về doanh thu trên thế giới - thu nhập năm 2023 lên tới 107,915 tỷ euro, lợi nhuận ròng 6,308 tỷ euro, tổng tài sản ở mức 64,694 tỷ euro.

Uniper là khách hàng mua khí đốt chính của Nga, không chỉ ở Đức mà trên khắp châu Âu.

Năm 2022, chính phủ Đức đã cứu Uniper khỏi sự sụp đổ bằng cách phân bổ hơn 29 tỷ euro và quốc hữu hóa công ty.

Công ty này mua 20 tỷ mét khối khí đốt từ Gazprom hàng năm và dự kiến ​​sẽ có phán quyết của tòa án trong những tháng tới. Các hợp đồng có thời hạn đến năm 2035 và cung cấp 250 terawatt giờ khí đốt, tương đương 1/4 nhu cầu của Đức.

Bản thân các hợp đồng đã bị đình chỉ, nhưng không bị hủy bỏ, sau khi Gazprom ngừng cung cấp khí đốt cho Uniper vào mùa thu năm 2022, do Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu thanh toán bằng đồng rúp trong khi Đức từ chối thanh toán bằng loại tiền này (trước đây thanh toán bằng đô la và euro).

Kết quả là Uniper buộc phải mua khí đốt trên thị trường giao ngay với giá cao kỷ lục, đứng trước bờ vực phá sản (lỗ ròng 40 tỷ euro trong 9 tháng đầu năm 2022).

Tập đoàn Gazprom của Nga đang đối diện hàng loạt đơn kiện đòi bồi thường với số tiền rất lớn.

Tập đoàn Gazprom của Nga đang đối diện hàng loạt đơn kiện đòi bồi thường với số tiền rất lớn.

Nguồn tin của Reuters cho rằng tòa án rất có thể sẽ ủng hộ công ty Đức trong tranh chấp với tập đoàn năng lượng Nga. Sau quyết định của tòa án, Uniper có kế hoạch hủy hợp đồng với Gazprom.

Công tác chuẩn bị hiện đang được tiến hành để đưa 99,12% cổ phần Uniper của Berlin trở lại thị trường chứng khoán và Đức sẽ cố gắng bán 20 - 30% như bước đi đầu tiên vào năm 2025.

Báo chí kết luận, để giảm thiểu rủi ro cho đợt IPO và không khiến các nhà đầu tư tiềm năng sợ hãi, cuộc chiến pháp lý với Gazprom cần phải kết thúc thành công.

Chúng ta hãy lưu ý rằng theo Uniper, nhiều đơn kiện khác cũng đã được đệ trình chống lại Gazprom bởi công ty Engie của Pháp, Eni của Ý, cũng như RWE của Đức.

Gazprom trở thành thế lực mới trên thị trường khí Heli toàn cầu.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.

Ảnh minh họa INT.

Tự chủ gắn với chất lượng

GD&TĐ - Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những cải cách quan trọng được thể chế hóa tại Luật Giáo dục đại học 2018, gắn chặt với việc thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục.